Tin tức

Thời tiết ngày 12/1: Miền Bắc và Bắc Trung Bộ mưa rét, Nam Bộ nắng nhiều

Khánh Ly 12/01/2024 - 08:00

(TN&MT) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (12/1), mưa phùn gió rét vẫn là thời tiết chủ đạo ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An và khả năng kéo dài khoảng 1-2 ngày tới. Trung Bộ hửng nắng, mưa vài nơi. Tây Nguyên, Nam Bộ duy trì nắng nhiều.

Nhìn chung toàn miền Bắc, nhiệt độ thấp nhất khu vực này phổ biến từ 16-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; ban ngày chênh ít, chỉ khoảng 19-21 độ. Thời tiết thủ đô Hà Nội hôm nay tiếp diễn nhiều mây, có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2-3, trời rét.

Ngoài ra, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định trong hôm nay giảm mưa, hửng nắng. Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi.

hanoimoi.com.vn-uploads-images-kimnhue-2023-02-13-_ha-noi-mua-nho-va-ret.jpg
Thời tiết mưa nhỏ và rét phổ biến ở miền Bắc hôm nay

Dự báo chi tiết các khu vự trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ; đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 18-20 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 19-22 độ, riêng khu vực Tây Bắc 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ; đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, vùng núi 13-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 18-21 độ; vùng núi 16-18 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía Nam có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 23-26 độ; phía Nam 26-28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 26-28 độ; phía Nam 28-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày 12/1: Miền Bắc và Bắc Trung Bộ mưa rét, Nam Bộ nắng nhiều
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO