Thời tiết ngày 10/6: Miền Bắc nắng nóng trở lại, mưa rải rác

10/06/2017 00:00

(TN&MT) - Nhiệt độ các vùng giao động 31 - 35, có nơi trên 35oC. Chiều tối có khả năng có dông trong cơn dông cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh.  

(TN&MT) - Nhiệt độ các vùng giao động 31 - 35, có nơi trên 35oC. Chiều tối có khả năng có dông trong cơn dông cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh.
 
Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay (10/01), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 11-14 độ vĩ Bắc nối với một vùng áp thấp có vị trí lúc 1h sáng nay ở khoảng 11.5-12.5 độ vĩ Bắc, 118.5-119.5 độ kinh Đông nên ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) đã có mưa rào và dông mạnh. 
 
Dự báo, trong ngày và đêm nay, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc và có khả năng mạnh lên, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nên khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 
 
Bắc Bộ và Trung Bộ nắng trở lại.
Bắc Bộ và Trung Bộ nắng trở lại.
 
Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 10/6:
 
Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 35oC.
 
Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.
 
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 63 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34oC.
 
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34oC.
 
Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.
 
Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34oC.
 
Hà Nội: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.
 
Thái Bảo - Trung Vương

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày 10/6: Miền Bắc nắng nóng trở lại, mưa rải rác
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO