Thời tiết ngày 10/4: Nhiệt độ tiếp tục tăng lên đến 40oC

10/04/2017 00:00

(TN&MT) - Nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Hôm qua, có nơi ghi nhận 40oC.

(TN&MT) - Nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Hôm qua, có nơi ghi nhận 40oC.
 
Nắng nóng diễn ra tại miền Bắc và miền Trung kéo dài gần 4 ngày nay. Nhiệt độ tăng lên cang ngày càng cao thêm. Tại Con Cuông (Nghệ An), hôm qua ghi nhận nhiệt độ 40oC.
 
TT Khí tượng Thủy văn cho biết, hôm qua (9/4), nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khoảng 35-38 độ, có nơi trên 39 độ như: Mường La (Sơn La) 39.4 độ, Yên Châu (Sơn La) và Con Cuông (Nghệ An) 40.0 độ, Quỳ Hợp và Đô Lương (Nghệ An) 39.2 độ. Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông nam mạnh cấp 6, giật cấp 7.
 
Dự báo ngày hôm nay và ngày mai (11/4), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế và mở rộng ra các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở phía Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ. Từ ngày 12/04, nắng nóng sẽ dịu dần ở các tỉnh này.
 
Khu vực Hà Nội: Trong ngày hôm nay và ngày mai (11/4) ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ cao nhất đạt 32-35 độ.
 
Thời tiết ngày 10/4: Nhiệt độ tiếp tục tăng lên đến 40oC
Thời tiết ngày 10/4: Nhiệt độ tiếp tục tăng lên đến 40oC
Ngoài ra, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây nên trong ngày 10-11/04 ở Vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao từ 2-3m. 
 
Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 48 - 87%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi dưới 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39oC
 
Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng vùng núi có nơi có nắng nóng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù.Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 89%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, vùng núi có nơi 35-37 độ; riêng Quảng Ninh – Hải Phòng từ 28-30oC.
 
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 88%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39oC.
 
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57 -87%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, phía Bắc có nơi trên 36oC.
 
Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 -23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35oC.
 
Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 88%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35oC.
 
Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Độ ẩm từ 55 - 88%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 33oC.
 
Ngọc Vân - Thái Bảo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày 10/4: Nhiệt độ tiếp tục tăng lên đến 40oC
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO