Môi trường

Thời tiết 30/12: Hà Nội có mưa, đêm và sáng sớm trời rét có sương mù

Hoàng Ngân 30/12/2023 - 07:37

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

att1.jpg
Ảnh minh hoạ

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi 13-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng Quảng Trị - Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 23-26 độ; phía Nam 29-32 độ.

Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 20-23 độ, phía Nam 23-26 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết 30/12: Hà Nội có mưa, đêm và sáng sớm trời rét có sương mù
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO