Thời tiết 24/8: Miền Bắc ngày nắng, chiều tối và đếm có mưa rào và dông vài nơi

24/08/2019 07:46

(TN&MT) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 24/8, Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, riêng các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông...

Sáng 2408
Các lực lượng tham dự Lễ ra quân chống rác thải nhựa của Báo TN&MT phối hợp với Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa tổ chức sáng 24/8 tại TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thời tiết cụ thể các vùng miền như sau:

Phía Tây Bắc Bộ, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, có nơi trên 34 oC

Phía Đông Bắc Bộ, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: nhiều mây, có mưa, mưa vừa, riêng các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36oC

Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 oC

Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Hà Nội, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 63 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC
 

TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO BAILU)

Hồi 01 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 123,5 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông khoảng 330km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.
    

bao sang 2408

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão ở khoảng 23,7 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh Phúc Kiến-Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh Phúc Kiến-Quảng Đông sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 01 giờ ngày 26/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 24,9 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, trên đất liền Đông Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền Trung Quốc và suy yếu thành một vùng áp thấp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết 24/8: Miền Bắc ngày nắng, chiều tối và đếm có mưa rào và dông vài nơi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO