Môi trường

Thời tiết 23/11, Hà Nội trời rét, mưa vài nơi

PV 23/11/2023 - 07:12

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết hôm nay (23/11), Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa trời nắng. Sáng và đêm trời rét.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 23/11:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 19-21 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 25-27 độ.

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ.

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét, phía Nam sáng và đêm trời lạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25.
Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, phía Nam 29-31 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Tây chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết 23/11, Hà Nội trời rét, mưa vài nơi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO