Thời tiết 20/2: Bắc bộ và Bắc Trung bộ sáng sớm có sương mù, trời rét

Phạm Hoàng Hà| 20/02/2020 08:30

(TN&MT) - Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc Gia, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét, sáng sớm có sương mù, mưa nhỏ vài nơi.

Ảnh minh họa

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, có nơi trên 22 độ C

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; riêng vùng đồng bằng và ven biển đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ C

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, phía Nam 22-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, phía Nam 27-30 độ, có nơi trên 30 độ C

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ C

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C

Hà Nội

Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ C

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết 20/2: Bắc bộ và Bắc Trung bộ sáng sớm có sương mù, trời rét
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO