Thỏa thuận khí hậu toàn cầu có thể có hiệu lực trong năm 2016

08/08/2016 00:00

(TN&MT) - Một nghiên cứu mới đây cho biết thỏa thuận toàn cầu về biến đổi khí hậu có thể trở nên có hiệu lực vào năm nay. Quần đảo Marshall là quốc gia ủng hộ mạnh mẽ kế hoạch được thông qua tại Paris hồi tháng 12/2015. Theo kiểm đếm của các cam kết quốc gia của Quần đảo này, các quốc gia chiếm 54% lượng phát thải khí nhà kính đã báo hiệu ý định phê chuẩn trong năm nay. Quốc đảo Thái Bình Dương này cho biết đó chỉ là một phần nhỏ của 55% lượng khí thải yêu cầu và ủng hộ từ ít nhất 55 quốc gia. Tổng thống Hilda Heine của quần đảo Marshall cho biết: “Những gì chúng ta đã thông qua ở Paris vào cuối năm ngoái sẽ có khả năng có hiệu lực vào cuối năm nay”.

Một màn hình điện tử cho thấy khu vực tài chính Phố Đông Thượng Hải trong một ngày đẹp trời, trong tình trạng thời tiết sương khói nặng ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 26/5/2016. Ảnh: REUTERS / ALY SONG / FILES
Một màn hình điện tử cho thấy khu vực tài chính Phố Đông Thượng Hải trong một ngày đẹp trời, trong tình trạng thời tiết sương khói nặng ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 26/5/2016. Ảnh: REUTERS / ALY SONG / FILES

Hiệp định Paris nhằm mục đích hướng tới một sự thay đổi lớn trong việc sử dụng năng lượng toàn cầu để giảm dần lượng phát thải khí nhà kính, chủ yếu là từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch trong nửa sau của thế kỷ ủng hộ các nguồn năng lượng sạch như năng lượng mặt trời và năng lượng gió.

Cho đến nay, con số chính thức của Liên Hợp Quốc cho thấy 22 quốc gia chỉ chiếm 1,08% lượng phát thải đã chính thức phê chuẩn thỏa thuận này. Việc phê chuẩn là một phần của nỗ lực để hạn chế nhiệt độ tăng cao, lũ lụt, hạn hán và nước biển dâng.

Trung Quốc và Mỹ, các nước phát thải hàng đầu trên thế giới với lượng khí CO2 thải ra hiện chiếm gần 40% tổng số khí thải trên thế giới cam kết sẽ phê chuẩn thỏa thuận trong năm nay. Theo nghiên cứu của Quần đảo Marshall, các quốc gia phát thải khí nhà kính lớn khác bao gồm Úc, Canada, Mexico và Indonesia cũng có kế hoạch phê chuẩn thỏa thuận trong năm 2016.

Mai Đan
Tổng hợp từ Reuters
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thỏa thuận khí hậu toàn cầu có thể có hiệu lực trong năm 2016
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO