Thổ Nhĩ Kỳ: Động đất kinh hoàng 100 người chết, gần 1.000 người bị thương

Mai Đan | 03/11/2020 15:36

(TN&MT) - Số người chết vì trận động đất vào ngày 30/10 ở Biển Aegean thuộc tỉnh ven biển Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tới 100 người, trong đó có 98 người ở thành phố Izmir, phía Tây nước này và 2 thiếu niên chết trên đảo Samos của Hy Lạp.

Hoạt động cứu hộ diễn ra tại khu vực sau khi trận động đất xảy ra trên biển Aegean thuộc tỉnh ven biển Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 2/11/2020. Ảnh: Reuters

Đây là trận động đất có số người chết lớn nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ trong gần một thập kỷ. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp và thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) cho biết trận động đất đã làm 994 người bị thương ở Izmir, trong đó 147 người vẫn đang được điều trị cho đến hôm nay (3/11) và lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm người sống sót tại 5 tòa nhà.

Theo cơ quan này, hơn 3.500 lều và 13.000 giường đang được sử dụng làm nơi trú ẩn tạm thời ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi gần 8.000 nhân viên và 25 chú chó tham gia hoạt động cứu hộ.

Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia có địa hình bị cắt ngang bởi các đường đứt gãy và dễ xảy ra động đất. Hơn 500 người đã thiệt mạng trong trận động đất năm 2011 ở thành phố Van, tỉnh Van, phía Đông Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi một trận động đất khác hồi tháng 1 năm nay đã làm chết 41 người ở tỉnh Elazig, miền Đông nước này. Trước đó, hồi năm 1999, hai trận động đất mạnh đã làm chết 18.000 người ở phía Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Tổng hợp từ Reuters
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thổ Nhĩ Kỳ: Động đất kinh hoàng 100 người chết, gần 1.000 người bị thương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO