Thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh): Hàng trăm tấn rác tồn đọng vẫn chưa được xử lý

25/02/2019 21:59

(TN&MT) -Rác thải tồn đọng hơn một tuần qua và đang tiếp tục tăng lên từng ngày khiến Thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tràn ngập trong rác, ruồi nhặng, côn trùng và mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Nguyên nhân được xác định do hoạt động tiếp nhận rác theo kiểu “nhỏ giọt” của Nhà máy xử lý rác thải Phú Hà.

Rác “ngập” bên cạnh nhà máy xử lý rác

Địa bàn Thị xã Kỳ Anh chỉ nằm cách khu vực Nhà máy xử lý rác thải lớn nhất miền Bắc- Nhà máy xử lý rác thải Phú Hà (địa chỉ tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) chừng 2 km, thế nhưng hơn mười ngày qua lại bế tắc trong việc tìm địa điểm xử lý rác thải sinh hoạt. Nhiều điểm tập kết rác tự phát trên địa bàn cứ thế được hình thành và ngày càng lớn dần, tràn ra phía lòng đường, khu dân cư bốc mùi hôi khó chịu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, sức khỏe của người dân cũng như mỹ quan đô thị.
 

Rác thải chất đóng ngay khu vực cầu Mụ Lược thuộc phường Sông Trí
Rác thải chất đóng ngay khu vực cầu Mụ Lược thuộc phường Sông Trí

Cụ thể một số điểm tập kết nhiều rác hiện nay như: Đầu cầu Mụ Lược trên tuyến đường Quốc lộ 1A qua phường Sông Trí; chợ cũ Kỳ Anh; Đối diện UBND thị xã Kỳ Anh; Ngay cạnh Trung tâm giáo dục nghề nghiệp phường Sông trí, Dọc các tuyến đường Nguyễn Trung Thiên, đường Tố Hữu…

Theo thống kê của Công ty Môi trường Đô thị Kỳ Anh, đến thời điểm hiện tại còn hơn 800 tấn rác tồn đọng, chưa được thu gom và không biết sẽ được xử lý bằng cách nào. Nguyên nhân là do từ ngày 9/2 (mồng 4 tết Kỷ Hợi) đến ngày 20/2, nhà máy xử lý rác Phú Hà không tiếp nhận rác. Đến ngày 21/2, nhà máy này đã tiếp nhận rác trở lại nhưng chỉ với số lượng hạn chế.
 

Khu vực chợ cũ Kỳ Anh ngổn ngang rác thải
Khu vực chợ cũ Kỳ Anh ngổn ngang rác thải

Ông Lê Quang Hòa, Giám đốc Công ty Môi trường Đô thị Kỳ Anh cho biết: Lượng rác thải trên địa bàn dịp tết nguyên đán là 70 tấn/ ngày. Tuy nhiên, do nhà máy xử lý rác thải Phú Hà ngừng tiếp nhận trong suốt 11 ngày nên lượng rác thải bị ùn ứ, tồn đọng càng nhiều. “Sau khi tiếp nhận rác trở lại, nhà máy chỉ hoạt động với công suất 40 tấn/ngày. Trong khi lượng rác thải phát sinh của thị xã Kỳ Anh là 50 tấn/ ngày…”

Khi rác thải không được xử lý, việc xây dựng, quy hoạch bãi tập kết rác trở nên khó khăn. Đa số các điểm tập kết rác thải hình thành theo kiểu tự phát. Nhà máy xử lý không tiếp nhận rác, hoạt động thu gom, vận chuyển bị ngưng trệ, dẫn đến việc người dân tự ý mang rác vứt nhiều nơi.
 

Bãi rác thải tự phát ngay cạnh Trung tâm giáo dục nghề nghiệp phường Sông Trí,
Bãi rác thải tự phát ngay cạnh Trung tâm giáo dục nghề nghiệp phường Sông Trí,

Mặt khác, dẫn tới tình trạng rác thải ứ đọng còn là quá trình phối hợp giữa hoạt động thu gom, vận chuyển và hoạt động xử lý rác thiếu sự đồng bộ, thống nhất.  Theo đó, hoạt động thu gom, vận chuyển rác thuộc về Công ty Môi trường Đô thị Kỳ Anh. Tuy nhiên, nếu Nhà máy rác Phú Hà không tiếp nhận xử lý rác thì hoạt động vận chuyển cũng không thể tiến hành. Những bất cập về thời gian và cách thức hoạt động của Nhà máy rác Phú Hà cũng được phản ánh gây cản trở nhiều đến hoạt động thu gom, vận chuyển rác.

Ông Lê Quang Hòa – Giám đốc Công ty Môi trường Đô thị Kỳ Anh cho biết thêm: Đây không phải là lần đầu tiên nhà máy ngừng tiếp nhận rác. Năm 2017, khi cơn bão số 10 đi qua, trước sự cấp bách về tình trạng môi trường, rác thải, đơn vị này vẫn “đóng cửa” từ chối nhận rác…”.

Rác thải tiếp tục nằm chờ…?

Tìm hiểu chúng tôi được biết, theo cam kết, công suất của nhà máy rác Phú Hà là 240 tấn/ngày nhưng lượng rác thải được tiếp nhận chỉ là 40 tấn rác mỗi ngày khiến TX. Kỳ Anh trở thành một điểm nghẽn về rác thải. Ai là người chịu trách nhiệm giám sát, xử lý việc chấp hành cam kết của nhà máy đang được dư luận hết sức quan tâm.
 

Dọc các tuyến đường Nguyễn Trung Thiên, đường Tố Hữu, …cũng hình thành các điểm tập kết rác tự phát, gây ô nhiễm, mất mỹ quan
Dọc các tuyến đường Nguyễn Trung Thiên, đường Tố Hữu, …cũng hình thành các điểm tập kết rác tự phát, gây ô nhiễm, mất mỹ quan

Trao đổi với PV Báo TN&MT, ông Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thừa nhận tình trạng rác thải ùn ứ tại các cung đường trong thị xã và các địa phương lân cận. Nguyên nhân khiến rác thải ùn ứ trong nhiều ngày qua là do nhà máy xử lý rác không nhận thêm để tập trung xử lý rác còn tồn đọng.

Được biết, việc tiếp nhận, xử lý rác thải trên địa bàn đã được UBND thị xã Kỳ Anh ký kết với nhà máy xử lý rác thải Phú Hà nhưng phía đơn vị xử lý đã không thực hiện đúng cam kết. Để rác thải tồn đọng hơn mười ngày qua, lãnh đạo UBND TX. Kỳ Anh buộc phải có buổi làm việc với nhà máy để tháo gỡ.

Đề cập đến giải pháp để xử lý lượng rác tồn động, đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị trước tình trạng như hiện nay, ông Phan Duy Vĩnh cho hay: “Trước mắt sẽ xử lý lượng rác tồn đọng lâu nay, đề nghị nhà máy tăng công suất xử lý. Tuy nhiên, việc tiếp nhận xử lý của nhà máy như hiện nay so với lượng rác thải phát sinh hàng ngày trên địa bàn thì vẫn chưa giải quyết được tồn đọng…”.
 

Dọc các tuyến đường Nguyễn Trung Thiên, đường Tố Hữu, …cũng hình thành các điểm tập kết rác tự phát, gây ô nhiễm, mất mỹ quan
Dọc các tuyến đường Nguyễn Trung Thiên, đường Tố Hữu, …cũng hình thành các điểm tập kết rác tự phát, gây ô nhiễm, mất mỹ quan

Liên quan đến hoạt động xử lý rác thải của Nhà máy rác Phú Hà, dư luận đã nhiều lần phản đối, yêu cầu phải tuân thủ cam kết, đảm bảo vệ sinh môi trường. Vậy nhưng, phía Nhà máy xử lý rác Phú Hà đã hoạt động chưa hết công suất trong thời gian gần đây khiến rác thải ứ đọng nhiều, bốc mùi hôi thối, tạo điều kiện cho ruồi nhặng phát triển.

Ngày 12/2, Bí Thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn cùng các sở, ngành và chính quyền địa phương đã thị sát hoạt động, đối thoại với người dân thôn Nam Xuân Sơn để giải quyết những bức xúc mà nhà máy gây ra. Tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã nghiêm túc phê bình và yêu cầu nhà máy phải hoạt động tối đa công suất, xử lý triệt để rác tồn đọng và ô nhiễm, ruồi muỗi trong thời gian 5 ngày tới. Mặc dù vậy, đến nay những phản ánh của người dân vẫn chưa được giải quyết.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh): Hàng trăm tấn rác tồn đọng vẫn chưa được xử lý
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO