Thị trưởng Bill de Blasio cam kết cắt giảm 40% khí thải các-bon ở New York vào năm 2030

28/07/2015 00:00

(TN&MT) – Thị trưởng thành phố New York (Mỹ) Bill de Blasio đã cam kết cắt giảm 40% lượng khí thải các-bon của thành phố vào năm 2030. 

(TN&MT) – Phát biểu tại cuộc họp ở tòa thánh Vatican mới đây, Thị trưởng thành phố New York (Mỹ) Bill de Blasio đã cam kết cắt giảm 40% lượng khí thải các-bon của thành phố vào năm 2030. Ông cũng ca ngợi Giáo hoàng Francis - người mà ông cho là có "thẩm quyền đạo đức cao nhất" đã kêu gọi thế giới thực hiện hành động táo bạo về biến đổi khí hậu.
 
Cuộc họp thu hút sự tham gia của các Thị trưởng từ khắp nơi trên thế giới nhằm thảo luận về những thách thức môi trường mà các thành phố đang phải đối mặt và mối tương quan giữa sự ấm lên toàn cầu và “nạn nô lệ hiện đại”.
 
Đến tòa thánh Vatican muộn vài giờ sau khi chuyến bay từ New York phải chuyển hướng do sương mù, Thị trưởng De Blasio cho biết, vấn đề rõ ràng hết sức nhức nhối khi các nhà lãnh đạo chính trị phải thiết lập "các mục tiêu khó khăn cho chính mình" trong cuộc chiến chống lại sự nóng lên toàn cầu.
 
Ông nhấn mạnh: Ngay cả khi các nhà lãnh đạo quốc gia thảo luận dông dài về vấn đề này thì các Thị trưởng địa phương vẫn phải chủ động xử lý vấn đề và "làm nổi bật mô hình quốc gia của chúng ta".
 
Thị trưởng San Francisco Ed Lee chào đón Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio trong hội thảo “Nạn nô lệ hiện đại và Biến đổi khí hậu
Thị trưởng San Francisco Ed Lee chào đón Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio trong hội thảo “Nạn nô lệ hiện đại và Biến đổi khí hậu" tại Vatican diễn ra mới đây. Ảnh: Tony Gentile / Reuters
 
Ông ca ngợi thông điệp về môi trường dài gần 200 trang của Đức Thánh Cha Phanxicô. Thông điệp đó đã kêu gọi các nhà lãnh đạo loại bỏ dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, đồng thời chỉ trích chủ nghĩa tiêu thụ và tiêu dùng lan truyền sự ấm lên toàn cầu. 
 
Nhóm các nhà lãnh đạo địa phương cho biết họ sẽ giảm 80% lượng khí thải các-bon vào năm 2050, tuy nhiên tại hội nghị ở Vatican ông De Blasio đã công bố mục tiêu tạm thời là giảm 40% lượng khí thải vào năm 2030. Ông cũng nhấn mạnh vai trò của hội nghị thượng đỉnh khí hậu sẽ diễn ra vào tháng 12 năm nay ở Paris.
 
Thị trưởng De Blasio khẳng định: Chúng ta cần hướng về hội nghị thượng đỉnh Paris. Chúng ta cần phải nhìn nhận hội nghị như đích đến để “chạy nước rút”. Paris có thể tạo dựng niềm hy vọng cuối cùng tốt nhất cho chúng ta.
 
Mai Đan
Tổng hợp từ Guardian
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thị trưởng Bill de Blasio cam kết cắt giảm 40% khí thải các-bon ở New York vào năm 2030
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO