Thế giới gần 22 triệu ca nhiễm, Mỹ hơn 170.000 người chết

Mai Đan| 17/08/2020 09:38

(TN&MT) - Theo thống kê của Reuters, Mỹ đã chạm mốc hơn 170.000 ca tử vong do COVID-19 vào ngày 16/8, khi các quan chức y tế bày tỏ lo ngại về việc COVID-19 làm phức tạp thêm dịch cúm trong mùa thu tại nước này.

Giới chức trách Mỹ lo ngại dịch bùng phát trở lại vào mùa cúm

Số người chết đã tăng thêm 483 người vào ngày 16/8, trong đó các bang Florida, Texas và Louisiana dẫn đầu về số người chết.

Mỹ đã ghi nhận hơn 5,5 triệu ca nhiễm, cao nhất trên thế giới nhưng vẫn có thể là một con số thấp do quốc gia này chưa tăng cường xét nghiệm như khuyến cáo. Số ca nhiễm đang giảm ở hầu hết các bang ngoại trừ Hawaii, South Dakota và Illinois.

Các quan chức y tế công cộng và các nhà chức trách lo ngại về khả năng bùng phát dịch COVID-19 trở lại vào mùa thu trong thời gian mùa cúm thường xuất hiện, do đó có thể sẽ làm trầm trọng thêm các nỗ lực điều trị COVID-19.

Trong một cuộc phỏng vấn với Web MD, Giám đốc Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ Robert Redfield cảnh báo Mỹ có thể rơi vào “mùa thu tồi tệ nhất” nếu người dân không tuân theo các hướng dẫn về sức khỏe.

Một nhân viên y tế đặt cáng trong xe cứu thương ở lối vào phòng cấp cứu của Bệnh viện Giám lý Houston ở Trung tâm Y tế Texas khi số ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến ở Houston, Texas, Mỹ vào ngày 8/7/2020. Ảnh: Reuters

Nhiều tháng sau đại dịch COVID-19, sự phục hồi kinh tế của Mỹ từ cuộc suy thoái do bùng phát dịch vẫn còn bị đình trệ, với một số điểm nóng làm chậm việc mở cửa trở lại và một số khu vực khác đóng cửa các doanh nghiệp.

Viện Đo lường và Đánh giá Y tế Mỹ dự đoán số ca COVID-19 sẽ gia tăng trong những tháng tới và tổng số ca tử vong vào khoảng 300.000 vào tháng 12 và số ca nhập viện tăng gần 75%.

Trên toàn thế giới có gần 22 triệu ca nhiễm COVID-19 và hơn 772.000 ca tử vong. Mỹ vẫn là tâm chấn COVID-19 trên toàn cầu, chiếm khoảng 1/4 số ca mắc và tử vong.

Nhiều người trẻ nhiễm COVID-19 hơn, Ý đóng cửa câu lạc bộ đêm

Ý sẽ đóng cửa các vũ trường và câu lạc bộ và bắt buộc đeo khẩu trang ở một số khu vực vào ban đêm trong lần đầu tiên thực thi lại các hạn chế khi số ca nhiễm COVID-19 gia tăng trên khắp đất nước, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi.

Số ca mắc mới trong tuần qua ở Ý, quốc gia châu Âu đầu tiên bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19, cao hơn gấp đôi so với số ca nhiễm của 3 tuần trước và độ tuổi trung bình của những người nhiễm virus đã giảm xuống dưới 40.

Ngày 17/8 - 2 ngày sau kỳ nghỉ của Ý khi nhiều thanh niên Ý đi khiêu vũ, nước này sẽ thực thi các quy định mới và áp dụng đến đầu tháng 9.

Theo quy định, khách hàng đến các quán bar, quán rượu và nơi có nhiều khả năng tụ tập từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng sẽ phải đeo khẩu trang.

“Chúng ta không thể vô hiệu hóa sự hy sinh của chúng ta trong những tháng qua. Cần phải ưu tiên mở trường học vào tháng 9 và đảm bảo an toàn tuyệt đối”, Bộ trưởng Y tế Ý Roberto Speranza cho biết trên Facebook.

Speranza ngày 15/8 đã kêu gọi những người trẻ tuổi nên hết sức thận trọng vì "nếu họ lây nhiễm cho cha mẹ và ông bà của họ, họ sẽ tạo ra thiệt hại nghiêm trọng".

Tại Ý, ngày 16/8, nước này xác nhận 479 ca nhiễm mới, giảm so với 629 ca của 1 ngày trước đó. Cuộc sống về đêm, sự trở lại của những người sau kỳ nghỉ và giới trẻ đã tuân theo các quy tắc giãn cách xã hội.

Kể từ khi bùng phát vào ngày 21/2, Ý đã ghi nhận hơn 35.000 ca tử vong. Ý đã bắt đầu tiến hành xét nghiệm đối với những người đến nước này hạ cánh tại các sân bay của Rome vào ngày 16/8 sau khi chính phủ cho biết những người đến từ Croatia, Hy Lạp, Malta và Tây Ban Nha phải được xét nghiệm virus.

Cập nhật lúc 9h ngày 17/8/2020:

*Thế giới: 21.817.682 người mắc; 772.751 người tử vong

Tính đến 6h sáng 17/8, 5 quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới gồm:

STT

Tên nước

Số ca mắc

Số ca tử vong

1

Mỹ

5.531.065

172.619

2

Brazil

5.565.109

107.852

3

Ấn Độ

2.647.316

51.045

4

Nga

922.853

15.685

5

Nam Phi

587.345

11.839


*Việt Nam:

- Số ca mắc: 964 

- Số ca khỏi bệnh: 456 

- Số ca tử vong: 24

Theo Tổng hợp từ Reuters & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thế giới gần 22 triệu ca nhiễm, Mỹ hơn 170.000 người chết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO