Thanh niên Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản Biển trồng cây vì Việt Nam xanh

Mai Đan| 21/03/2021 11:24

(TN&MT) - Ngày 20/3, Đoàn Thanh niên. Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản Biển phối hợp với Đoàn Thanh niên Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tổ chức lễ hưởng ứng trồng cây phi lao chắn gió, bão ven biển tại bãi số 3, ven bờ biển Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, Nam Định. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Lại Hồng Thanh đã đến dự và trồng cây cùng Đoàn Thanh niên.

Ông Lại Hồng Thanh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trọng Hảo – Bí thư Đoàn Thanh niên Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản Biển cho biết, chương trình nằm trong tháng Thanh niên nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của Đoàn viên thanh niên tham gia giữ gìn bảo vệ môi trường; hưởng ứng phong trào trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động tại Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 về tổ chức phong trào Tết trồng cây và Tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021.

Ông Lại Hồng Thanh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã biểu dương Đoàn Thanh niên Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản Biển bởi đây là đơn vị đầu tiên trong Tổng cục thực hiện trồng cây. Đồng thời đánh giá: Đây là hoạt động thiết thực, tăng sự gắn kết giữa đơn vị với địa phương. Hoạt động này là một trong những điều Liên đoàn cần làm để triển khai Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cũng như của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ông hi vọng sau sự kiện hôm nay, hoạt động này sẽ lan toả đến tất cả các đơn vị thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

 

Lễ trồng cây phi lao chắn gió, bão ven biển tại Nam Định

Theo ông Nguyễn Tiến Thành – Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản Biển, lễ hưởng ứng trồng cây cũng là cơ hội để Đoàn viên thanh niên giao lưu gặp mặt, tăng cường sự kết nối, tình đoàn kết gắn bó và tình cảm của Đoàn viên thanh niên trong Liên đoàn. Đồng thời, củng cố, xây dựng tốt mối quan hệ giữa Đoàn thanh niên Liên đoàn với Đoàn thanh niên tại địa phương, nơi đơn vị triển khai công tác khoan biển năm 2021 tại Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Ông Nguyễn Trọng Hảo – Bí thư Đoàn Thanh niên Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản Biển phát biểu

Tại buổi lễ, Đoàn Thanh niên Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản Biển đã trồng nhiều hàng cây phi lao chắn gió, bão ven biển tại địa phương; kết hợp tuyên truyền sâu rộng, làm cho Đoàn viên thanh niên trong Liên đoàn nhận thức đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về quá trình ra đời, phát triển và truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; khẳng định vị trí, vai trò, những đóng góp to lớn của Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Dưới đây là những hình ảnh tại lễ trồng cây:

Ông Lại Hồng Thanh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trồng cây cùng Đoàn Thanh niên Liên đoàn

Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản Biển Nguyễn Tiến Thành và ông Nguyễn Trọng Hảo – Bí thư Đoàn Thanh niên Liên đoàn trồng cây

Đoàn Thanh niên Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản Biển đã trồng được nhiều hàng cây phi lao chắn gió, bão ven biển

Hoạt động trồng cây của Đoàn Thanh niên Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản Biển nhằm hưởng ứng phong trào trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động

Các đại biểu và Đoàn Thanh niên Liên đoàn chụp ảnh lưu niệm

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh niên Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản Biển trồng cây vì Việt Nam xanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO