Thanh Hóa: Tiễn đưa chiến sĩ trẻ tuổi về đất mẹ

13/07/2014 00:00

(TN&MT) – Chiến sĩ Đỗ Văn Minh (SN 1992), một trong 18 chiến sĩ hy sinh trong vụ trực thăng rơi ở Hòa Lạc đã được đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện...

   
(TN&MT) – Nước mắt nghẹn ngào xót xa tiễn đưa chiến sĩ Đỗ Văn Minh (SN 1992), một trong 18 chiến sĩ hy sinh trong vụ trực thăng rơi ở Hòa Lạc đã diễn ra tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa vào chiều (12/7).
   
   
  Chiến sĩ Đỗ Văn Minh quê ở làng Trung, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Anh nhập ngũ ngày 4/9/2010, là Đảng viên, học viên sĩ quan dù, Trường sĩ quan Phòng không – Không quân, Trung đoàn 916, Sư đoàn 371, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn đường không thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân.
   
  Cùng đưa thi hài chiến sĩ Đỗ Văn Minh về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê hương có đại diện lãnh đạo Quân chủng Phòng không – Không quân, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa, đã đến tiễn đưa người con anh hùng của quê hương về với đất mẹ.
   
  Sau khi hi sinh, liệt sĩ Đỗ Văn Minh được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định truy phong thăng quân hàm từ thượng sĩ lên thiếu úy vào ngày 10/7/2014. Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng Ba, Trung ương Đoàn TNCS HCM truy tăng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm.
   
                                                                                 Tin và ảnh: Thu Thủy
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Tiễn đưa chiến sĩ trẻ tuổi về đất mẹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO