Thanh Hóa: Rừng ngập mặn ven biển hồi sinh trở lại

05/07/2018 09:25

(TN&MT)– Ngày 29/3, Báo Tài nguyên và Môi trường có bài “Thanh Hóa: Rác bức tử rừng ngập mặn”, phản ánh về tình trạng rác thải “bủa vây” toàn bộ hơn 300 ha rừng ngập mặn ven biển tại xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa). Đến nay, qua công tác vệ sinh môi trường của chính quyền, các tổ chức đoàn thể và người dân thì toàn bộ túi nilong và rác thải rắn đã được rọn sạch hoàn toàn.

Tình trạng rác thải “bủa vây” toàn bộ hơn 300 ha rừng ngập mặn ven biển xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đã diễn ra suốt nhiều năm qua, điều này đã khiến nhiều cánh rừng bị chết, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phồng chống bão lũ của địa phương.
 

Các ban ngành đoàn thể cùng người dân ra quân dọn dẹp toàn bộ rác thải.
Các ban ngành đoàn thể cùng người dân ra quân dọn dẹp toàn bộ rác thải.

Trước tình trạng đó, chính quyền địa phương cùng các ban ngành đoàn thể và người dân địa phương đã ra quân dọn dẹp toàn bộ rác thải tại khu vực rừng ngập mặn, trả lại môi trường sinh thái xanh, sạch, đẹp cho rừng ngập mặn và cuộc sống của người dân.

Có mặt tại khu vực rừng ngập mặn xã Đa Lộc, qua quan sát thì toàn bộ túi nilong, rác thải rắn không còn bám chằng chịt trên thân cây bần, cây vẹt, bề mặt cát và bùn đã sạch hoàn toàn. Không những thế, nhiều diện tích rừng ngập mặn trước đây có nguy cơ chết đang dần được hồi sinh, khỏe mạnh, mang lại một màu xanh phủ kín toàn bộ hơn 300 ha.
 

Toàn bộ rác thải đã được dọn sạch sẽ, trả lại màu xanh cho hơn 300 ha rừng ngập mặn.
Toàn bộ rác thải đã được dọn sạch sẽ, trả lại màu xanh cho hơn 300 ha rừng ngập mặn.

Ngoài việc tích cực vệ sinh môi trường từ phía chính quyền, các ban ngành đoàn thể, người dân thì việc quy hoạch rác thải tại các xã ven biển Hậu Lộc cần hợp lý và khoa học, cần có chế tài xử phạt đủ sức răn đe đối với hành động đổ rác bừa bãi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Rừng ngập mặn ven biển hồi sinh trở lại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO