Thanh Hóa: Nước sông Bưởi dâng cao nhấn chìm hàng trăm nhà cửa

22/07/2018 22:14

(TN&MT) – Nước sông Bưởi dâng cao đã nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà và hàng nghìn hecta mía, hoa màu của người dân. Nhiều tuyến đường bị ngập sâu trong nước lũ.  

Do ảnh hưởng sau bão, cộng với mưa lớn kéo dài nhiều ngày nay, mực nước sông Bưởi (huyện Thạch Thành – Thanh Hóa) đang dâng cao. Nhiều hộ dân cùng hoa màu hai bên bờ sông Bưởi bị chìm sâu trong nước.
 

Nước sông Bưởi dâng cao khiến hàng trăm ngôi nhà cảu các hộ dân bị ngập.
Nước sông Bưởi dâng cao khiến hàng trăm ngôi nhà cảu các hộ dân bị ngập.

Theo ghi nhận của chúng tôi, chiều ngày 22/7, nhiều hộ dân tại các xã Thành Trực, Thành Kim, Thành Mỹ, Thành Vinh, Thạch Lâm….dã bị ngập. Những hộ dân sống tại các xã trên đã chủ động di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Nhiều nhà dân  ngập sâu trong nước từ 1m-2m, bên cạnh đó, hàng trăm ha mía và hoa màu của các hộ dân bị ngập, tuyến đường tỉnh lộ 523 đoạn chạy qua địa bàn xã Thành Trực bị ngập sâu hơn 1,2m, với chiều dài gần 2km. Tuyến đường quốc lộ 217 B, đoạn chạy qua xã Thành Mỹ cũng chìm sâu trong nước, khiến giao thông bị chia cắt.
 

Nước sông Bưởi dâng cao khiến hàng trăm ngôi nhà cảu các hộ dân bị ngập.
Nước sông Bưởi dâng cao khiến hàng trăm ngôi nhà cảu các hộ dân bị ngập.

Ông Lê Xuân Mậu-PCT UBND xã Thành Trực, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) cho biết: “Toàn xã có 143 hộ dân bị ngập lụt với hơn 500 nhân khẩu của 7 thôn. Xã đã huy động lực lượng di dời 100% số hộ trong diện ngập úng đến nơi an toàn. Toàn xã có hơn 52ha lúa bị ngập úng, 152,3 ha mía bị ngập úng, 10,05 ha ao hồ nuôi trồng bị ngập”.
 

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Thạch Thành, đến thời điểm 15h chiều ngày 22/7, mực nước sông Bưởi đang ở mức 11,78m dưới BĐ 3 là 0,22m, có 696 ngôi nhà bị ngập nước, 2.500m đường giao thông trung ương bị ngập trong nước, 1.149,54 ha lúa bị ngập, 827 hộ dân phải di dời, 1.340,74 ha mía bị ngập, đỗ gãy trong nước… Trước tình hình nước sông dâng cao, ngay trong đêm 21/7, chính quyền Thạch Thành đã chỉ đạo các địa phương di dời các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm, có nguy cơ ngập úng dọc sông Bưởi.
 

Hàng nghìn hecta mía bị ngập trong nước lũ.
Hàng nghìn hecta mía bị ngập trong nước lũ.

Theo UBND huyện Thạch Thành, nếu mực nước sông Bưởi lên mức BĐ 3, chính quyền sẽ rú còi hú di toàn bộ dân và tài sản cảu người dân xã Thạch Định (vùng rốn lũ). Hiện vẫn chưa ghi nhận thiệt hại nào về người cho đến thời điểm này.
 

Hiện chính quyền địa phương đang cắt cử lực lượng chức năng túc trực 24/24 ở những địa bàn trọng yếu dọc đê xung yếu của đê sông Bưởi.
 

Tính đến 19h ngày 22/7, nước sông Bưởi đang tiếp tục dâng cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Nước sông Bưởi dâng cao nhấn chìm hàng trăm nhà cửa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO