Thanh Hóa: Liên tiếp triệt xóa 3 tụ điểm, bắt giữ 5 đối tượng buôn bán ma túy

Đức Duy| 02/08/2020 18:16

(TN&MT) - Thời gian gần đây, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp triệt xóa 3 tụ điểm, bắt quả tang 6 vụ và 5 đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy.

Từ ngày 15 - 30/7/2020, Công an huyện Mường Lát đã liên tiếp bắt quả tang 6 vụ, 5 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: Gần 100g heroin, 945 viên hồng phiến cùng nhiều loại ma túy khác.

Đối tượng Ngân Văn Thiệp và hơn 600 viên hồng phiến thu được

Điển hình, rạng sáng ngày 31/7, Công an huyện Mường Lát bắt quả tang đối tượng Ngân Văn Thiệp, SN 1998 ở xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa đang vận chuyển 644 viên hồng phiến đi tiêu thụ. Tại cơ quan Công an, Thiệp khai nhận đã mua số ma túy trên của một đối tượng người Mông ở huyện Mường Lát, sau đó vận chuyển về Quan Hóa bán lẻ kiếm lời.

Từ 27 - 30/7/2020, đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an huyện Triệu Sơn đã liên tiếp triệt xóa 03 tụ điểm bán ma túy phức tạp gây nhức nhối dư luận nhân dân. Cụ thể, chiều ngày 27/7, Công an huyện Triệu Sơn đã phát hiện, bắt quả tang Lê Tiến Tuấn, SN 1994 đang bán ma túy cho người nghiện tại tuyến đường liên thôn, liên xã thuộc thôn Nha Lọc, xã Đồng Thắng. Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 0,34g heroin và 600.000đ tiền mặt.

Các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy bị Công an huyện Triệu Sơn bắt giữ

Chiều tối ngày 30/7, tại một ngôi nhà bỏ hoang ở xã Hợp Lý, Công an huyện Triệu Sơn tiếp tục bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Trịnh Văn Thắng, SN 1993 ở xã Minh Sơn và Lê Đình Vinh, SN 1991 ở xã Thọ Bình đang bán ma túy cho nhiều đối tượng nghiện. Lực lượng Công an đã thu giữ 8,16 g ma túy tổng hợp. 

Hiện các vụ việc trên đang tiếp tục được điều tra, làm rõ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Liên tiếp triệt xóa 3 tụ điểm, bắt giữ 5 đối tượng buôn bán ma túy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO