Thanh Hóa: Khai thác đá đè chết 2 công nhân

25/04/2014 00:00

(TN&MT) - Khoảng 14h, ngày 23/4 tại khu vực núi Đồng Thung xảy ra vụ sạt lở núi đá, khối đá lớn từ trên cao đổ ập xuống khiến 2 người đang làm việc tại nơi khai...

   
(TN&MT) - Khoảng 14h, ngày 23/4 tại khu vực núi Đồng Thung (giáp ranh giữa xã Đông Vinh và Đông Hưng, TP.Thanh Hóa) xảy ra vụ sạt lở núi đá, khối đá lớn từ trên cao đổ ập xuống khiến 2 người đang làm việc tại nơi khai thác tử vong.
   
Khai thác đá luôn là tiềm ẩn rủi ro. Ảnh minh họa
   
  Nạn nhân là anh Trần Huy Thành (31 tuổi) và Bùi Xuân Ánh (30 tuổi) cùng  trú tại xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa. Anh Thành và anh Ánh là 2 lao động được thuê làm việc tại mỏ đá ở Đông Hưng. Thời gian trên hai anh này, đang khai thác đá thì bất ngờ một khối đá lớn từ trên rơi xuống giáng vào người.
  Ngay sau đó, nhiều người dân đã nhanh chóng bốc hết đá ra và mang nạn nhân lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Bị thương nặng nên cả hai nạn nhân đã không qua khỏi.
   
  Tính từ đầu năm 2014 đến nay, trên địa bàn Thanh Hóa đã xảy ra nhiều vụ tai nạn tại các mỏ đá làm chết và bị thương nhiều người. Đây là một sự cảnh báo lớn tới sự an toàn trong lao động khai thác đá.
   
  Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
   
Tuyết Trang
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Khai thác đá đè chết 2 công nhân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO