Thanh Hóa đón Huân chương độc lập hạng nhất và công nhận đô thị loại I

17/11/2014 00:00

(TN&MT) - Thanh Hóa vừa tổ chức Lễ đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Thanh Hóa là đô thị loại I.

(TN&MT) - Tối 16/11, tại Quảng trường Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 210 năm đô thị tỉnh lỵ, 20 năm thành lập TP. Thanh Hóa, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Thanh Hóa là đô thị loại I.

  Tới dự Lễ kỷ niệm có nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu;  Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và địa phương.
   
  Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Thanh Hóa là đô thị loại I. Đồng chí Uông Chu Lưu cũng  đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, nhân dân TP. Thanh Hóa.
   
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Thanh Hóa là đô thị loại 1.
   
  Phát biểu tại buổi lễ Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đánh giá cao sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, TP. Thanh Hóa luôn xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Thanh Hóa, là đô thị chuyển tiếp giữa vùng KTTĐ Bắc bộ với vùng Bắc Trung bộ, đầu mối giao lưu của tỉnh với cả nước. TP đã hội tụ nhiều tiềm năng để phát triển và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực, cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, thu nhập bình quân đạt mức gần 4.000 USD/người/năm, tăng trưởng trung bình 14,5%. Cơ sở hạ tầng đô thị được đầu tư và phát triển mạnh mẽ, cảnh quan thay đổi hơn hẳn nhiều lần trước đây…
   
                                                                                Tin và ảnh: Thanh Tâm
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa đón Huân chương độc lập hạng nhất và công nhận đô thị loại I
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO