Xã hội

Thái Thụy (Thái Bình): Phát triển sâu rộng phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Mai Anh 26/08/2024 - 19:34

(TN&MT) - Với quyết tâm vượt khó làm giàu, thời gian qua, huyện Thái Thụy (Thái Bình) đã phát huy hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế nông hộ của địa phương ngày càng vững mạnh.

Theo Hội Nông dân huyện Thái Thụy, phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở địa phương ngày càng phát triển sâu rộng, tăng nhanh về số lượng, quy mô. Hiện nay, huyện có hơn 24.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt trên 70% số hộ đăng ký. Nhờ phong trào này, đời sống của nhiều hộ nông dân đã có những thay đổi rõ rệt. Nhiều hộ khó khăn đã trở nên khá, giàu và giúp đỡ những hộ khó khăn khác về con giống, vốn, vật tư phục vụ cho sản xuất, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần ở nông thôn.

Gương điển hình nuôi cua, cá giống thành công

Là một trong những tấm gương thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, bà Lâm Thị Tản, thôn Vũ Đông (xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy) được biết đến với nghề nuôi cua, cá giống ở địa phương. Sau 40 năm theo nghề, đến nay bà Tản đã có được những thành quả nhất định. Bà Tản có 4 trang trại sản xuất giống ở Thái Bình, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nha Trang. Mỗi trang trại, bà sản xuất 300 - 400 vạn cua giống/tháng (trung bình 7 - 8 lứa/năm), 70 vạn cá giống/năm.

Được biết, gia đình bà có hơn 5.000m2 ao nuôi nước lợ. Ban đầu tôi nuôi tôm, cua, cá sủ… nhờ tìm tòi học hỏi kinh nghiệm nên thu nhập khá từ nuôi thuỷ sản. Trải qua vài năm trực tiếp nuôi, bà nhận thấy nhu cầu mua cua, cá giống của bà con trên địa bàn khá lớn. Trong khi đó, việc mua và vận chuyển giống thủy sản từ địa phương khác về Thụy Xuân lại vất vả, tốn kém, chưa kể quãng đường vận chuyển xa nên tỷ lệ hao hụt của con giống khá cao. Điều đó đã thôi thúc bà phát triển kinh tế gia đình từ nghề nuôi cua, cá giống.

Lứa đầu tiên, bà thả một vạn cua giống, sau 13 - 15 ngày nuôi gột, tỷ lệ hao hụt 50% nhưng vẫn bán lãi hơn 3 triệu đồng. Các hộ nuôi thuỷ sản ở trong xã, huyện đến mua rất đông, bà không kịp cung ứng. Kể từ đó bà chuyển hẳn sang nuôi cua giống, sau này nuôi thêm cá giống.

Hiện bà thường mua cua giống ở Hải Phòng, Thanh Hóa, 1 vạn con/6 triệu đồng sau 13 - 15 ngày ương nuô, bán 1.700 đồng/con cua. Ngoài nuôi cua giống, bà nuôi thêm các loại cá giống như cá song, cá vược, cá sủ… Để cá đạt tỷ lệ sống cao, bà phải chọn nhập nguồn giống nuôi tốt, thức ăn bảo đảm hàm lượng dinh dưỡng, thực hiện tốt phòng, chống dịch bệnh. Nguồn cá giống bà nhập chủ yếu từ Hải Phòng, sau 1 tháng nuôi con giống từ 3 - 4cm sẽ phát triển lên 7 - 8cm, giá bán 15.000 đồng/con. Nghề nuôi cua, cá giống mang lại tổng doanh thu lên đến 1 tỷ đồng/năm cho gia đình bà Tản.

2d6c43ea-4e80-40cf-abfa-00f56bf233c8.jpg
Mô hình nuôi cua, cá giống của bà Lâm Thị Tản đã lan tỏa phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi ở địa phương

Theo Hội Nông dân xã Thụy Xuân, thành công của mô hình nuôi cua, cá giống của bà Lâm Thị Tản đã lan tỏa phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi ở địa phương. Trong nuôi thủy sản, bà Tản đã không giấu nghề, luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, tận tình giúp đỡ hội viên nông dân trong xã về kỹ thuật nuôi để mọi người nuôi hiệu quả, tạo động lực, khích lệ bà con cùng nhau phát triển kinh tế. Nhờ vậy, đến nay Chi hội nông dân thôn Vũ Đông có 8 hộ nuôi cua, cá giống, thu nhập từ 300 - 500 triệu đồng/năm, đây là chi hội có số nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi nhiều nhất xã.

Thu nhập cao từ mô hình kinh tế trang trại nuôi ngan

Về thôn 2 Đông Hồ (xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy), ông Phạm Văn Phương là nông dân điển hình phát triển mô hình kinh tế trang trại nuôi ngan đem lại thu nhập cao. Năm 2002, nhận thấy một số hộ gia đình chăn nuôi gia cầm có hiệu quả kinh tế cao, với số vốn vẻn vẹn hơn 2,5 triệu đồng, ông đã bàn với gia đình đầu tư xây chuồng trại nuôi ngan, gà, vịt, tổng đàn chỉ có 70 con/lứa. Ban đầu chưa có kinh nghiệm nên việc chăn nuôi hiệu quả kinh tế thấp. Nhưng không chùn bước, ông tiếp tục học hỏi kiến thức chăn nuôi qua sách báo, tivi, đến tìm hiểu mô hình chăn nuôi hiệu quả.

Khi nắm vững kiến thức kỹ thuật, ông mở rộng diện tích 3.000m2 để nuôi 1.000 con ngan/lứa, 1.000 con vịt bầu lai/lứa. Thế nhưng, nghe ngóng thị trường thấy bán thịt thủy cầm và bán trứng giá cả bấp bênh, khó tiêu thụ, mà giá mua con giống lại cao, địa phương chưa có hộ gia đình nào bán con ngan giống số lượng lớn, ông quyết định chuyển sang sản xuất ngan giống. Nắm bắt thị trường có giống ngan mới R76 năng suất và chất lượng vượt trội hơn so với giống ngan R71 nên ông đã tìm đến Trung tâm Nghiên cứu gia cầm Thụy Phương (thành phố Hà Nội) mua giống bố mẹ.

6edd612f-f51b-418e-92b6-e8c1ad670a3d.jpg
Ông Phạm Văn Phương (xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy) (thứ 2 từ phải sang) là nông dân điển hình phát triển mô hình kinh tế trang trại nuôi ngan đem lại thu nhập cao

Hiện tại, trang trại của ông Phương rộng trên 5.700m2, nuôi 1.500 ngan đẻ và 400 ngan hậu bị, 3 lò ấp, công suất 12.000 quả/lò. Hàng năm, thời điểm xuất bán con giống nhiều nhất từ tháng 6 - 9 (trung bình cứ 3 ngày xuất bán 1.200 con giống) với giá bán 16.000 - 18.000 đồng/con, doanh thu từ bán con giống khoảng 500 - 700 triệu đồng/năm. Theo tính toán của ông Phương, chi phí 1 con ngan từ 1 ngày tuổi đến khi đẻ trứng mất khoảng 400.000 đồng, sau 1 năm thu hoạch trứng, khi ngan đẻ kém có thể bán làm ngan thịt với giá trung bình 70.000 đồng/kg (trung bình 3,5kg/con) nên cũng mang lại khoản thu nhập tương đối.

Biểu dương tấm gương làm giàu Phạm Văn Phương, lãnh đạo UBND xã Thụy Phong cho biết, ông Phương là nông dân Công giáo tiêu biểu, đi đầu trong phát triển kinh tế trang trại có thu nhập cao ở xã. Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông còn giúp đỡ bà con nông dân về kiến thức, kinh nghiệm xây dựng mô hình kinh tế trang trại, từ đó mạnh dạn đầu tư vươn lên và làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Bà Tản và ông Phương là hai trong số rất nhiều hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở huyện Thái Thụy. Qua hai tấm gương này có thể thấy, nông dân thời nay muốn thành công phải vượt khó, đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm và nhạy bén với thị trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Thụy (Thái Bình): Phát triển sâu rộng phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO