Thái Lan tịch thu 136 con tê tê sống bị buôn lậu

01/09/2017 00:00

(TN&MT) - Hải quan Thái Lan đã tịch thu 136 con tê tê sống và 450 kg tê tê trị giá 2,5 triệu baht (tương đương 75.000 USD).  

(TN&MT) - Hải quan Thái Lan đã tịch thu 136 con tê tê sống và 450 kg tê tê trị giá 2,5 triệu baht (tương đương 75.000 USD).
 
Các nhà chức trách đã chặn đứng việc nhập lậu tê tê vào Thái Lan từ Malaysia vào cuối ngày 30/8 sau khi nhận được tin báo.
 
Ông Kulit Sombatsiri, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Thái Lan cho biết giá trị thị trường và nhu cầu của tê tê và các bộ phận trên cơ thể chúng luôn ở mức cao, do đó, dẫn đến tình trạng buôn lậu.
 
136 con tê tê sẽ được đưa đến một khu bảo tồn dưới sự quản lý của Cục Bảo tồn Động Thực vật hoang dã và Vườn quốc gia Thái Lan.
 
Một con tê tê đi bộ trong một cuộc họp báo sau khi Thái Lan tịch thu tê tê sống bị buôn lậu tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 31/8/2017.
Một con tê tê đi bộ trong một cuộc họp báo sau khi Thái Lan tịch thu tê tê sống bị buôn lậu tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 31/8/2017.
 
Theo Cục Hải quan Thái Lan, kể từ đầu năm nay, chính quyền Thái Lan đã bắt giữ hơn 2,9 tấn tê tê bị buôn lậu.
 
Lệnh cấm buôn bán tê tê trên toàn cầu đã có hiệu lực từ tháng 1/2017 sau khi luật bảo vệ quốc tế chặt chẽ hơn đối với 8 loài động vật có vú này được nhất trí hồi tháng 9/2016.
 
Tất cả 8 loài tê tê trên thế giới với chiều dài từ 30 - 100 cm đều đang bị đe dọa tuyệt chủng.
 
Mai Đan
Tổng hợp từ Reuters
 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Lan tịch thu 136 con tê tê sống bị buôn lậu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO