Thái Bình: Hơn 900 người trở về từ các vùng dịch phía Nam được xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2

Giang Nguyễn| 15/07/2021 22:56

(TN&MT) - Tính từ 16h00 ngày 14/7 đến 16h00 ngày 15/7, hệ thống xét nghiệm của tỉnh Thái Bình đã triển khai xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 được 404 mẫu, trong đó 47 mẫu của trường hợp F0, F1, F2; 357 mẫu của đối tượng nguy cơ và sàng lọc khác. Không ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 mới.

Theo đó, tính từ 8/7 đến nay, tổng số mẫu xét nghiệm người từ các vùng dịch phía Nam về tỉnh là 925 mẫu.

Ngành y tế tỉnh Thái Bình luôn chạy đua với thời gian để tiến hành rà soát, khoanh vùng, sàng lọc các bệnh nhân mỗi khi trên địa bàn xuất hiện ổ dịch mới

Liên quan đến 5 ca dương tính ghi nhận tại địa bàn huyện Quỳnh Phụ, tổng số mẫu xét nghiệm từ ngày 23/6 đến nay là 6.266 mẫu. Sau 22 ngày không ghi nhận ca mắc mới và thực hiện phong tỏa, ngày 14/7 huyện Quỳnh Phụ đã gỡ bỏ phong tỏa tại 03 hộ dân thôn Trung Châu Tây (xã An Cầu) và thôn Đồng Ấu, khu dân cư Cầu Láp (xã An Quý).

Trong ngày 16/7, huyện Quỳnh Phụ sẽ gỡ bỏ hết phong tỏa tại thôn Thanh Mai (xã An Thanh), Công ty Sản xuất Thương mại dịch vụ Đạt Gia (xã An Vũ). Công ty Toàn Anh đã hoạt động sản xuất trở lại bình thường.

Theo đó, tất cả các trường hợp cách ly tập trung tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện và 3 trường Mầm non xã An Bài, An Lễ, An Ninh (huyện Quỳnh Phụ) sẽ hoàn thành cách ly và trở về gia đình cách ly theo dõi tiếp đúng quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Bình: Hơn 900 người trở về từ các vùng dịch phía Nam được xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO