Thạch Thành (Thanh Hóa): Bát nháo tình trạng cải tạo đất đồi

11/08/2016 00:00

(TN&MT) - Không được các cấp thẩm quyền cho phép thế nhưng UBND xã Thành Kim và Thành Tân đã tự ý cho các hộ dân cải tạo hàng chục ha đất đồi trái phép. Nghiêm trọng hơn tại xã Thành Kim dưới vỏ bọc cải tạo đất, DNTN Mạnh Dũng còn bán đất ra ngoài nhằm trục lợi.

Có mặt tại thôn 2, xã Thành Kim và thôn Ngọc Động xã Thành Tân chúng tôi chứng kiến gần chục chiếc máy múc đang hoạt động hết công suất để đào khoét đất, xe tải lũ lượt chở đất đi. Thật nghịch lý tất cả đều hoạt động trơn tru mà không thấy bóng dáng của các nghành chức năng huyện Thạch Thành.

Tình trạng cải tạo đất đồi trái phép đã tái diễn nhiều lần trên địa bàn xã Thành Kim.
Tình trạng cải tạo đất đồi trái phép đã tái diễn nhiều lần trên địa bàn xã Thành Kim.

Thực tế cho thấy cải tạo vườn đồi cũng là một nhu cầu chính đáng của rất nhiều hộ dân trên địa bàn các huyện miền núi. Nhiều vườn đồi, nương rẫy từ chỗ khó khăn trong sản xuất, đi lại, thiếu mặt bằng xây dựng nhà cửa bởi tính chất phức tạp của đồi núi. Cải tạo đã giúp các hộ dân thuận lợi cho quá trình đi lại, có mặt bằng cho xây dựng nhà cửa kiên cố…

Tuy nhiên, nhiều đơn vị từ chỗ lợi dụng vỏ bọc cải tạo vườn đồi để bán đất chuộc lợi, nhiều gia đình thấy vậy cũng lợi dụng để bán đất cho doanh nghiệp. Vô hình chung biến tướng hình thức  “cải tạo vườn” thành “giả tạo” để qua mắt các cơ quan chức năng. Còn các cấp chính quyền địa phương thường đổ lỗi cho nhau do không giám sát được khối lượng đất của doanh nghiệp vận chuyển?

Chính quyền xã Thành Tân đã để cho các hộ dân tự ý cải táo gần chục ha đất đồi khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép.
Chính quyền xã Thành Tân đã để cho các hộ dân tự ý cải táo gần chục ha đất đồi khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép.

Theo thông tin mà chúng tôi nắm được, tại thôn Ngọc Động, xã Thành Tân có 6 hộ dân xin cải tạo đất, với diện tích gần chục ha. Nhiều ngày nay cả chục chiếc máy múc xe tải đang rầm rộ tiến hành cải tạo.

Trao đổi với chúng tôi ông Hà Văn Tâm – Chủ tịch UBND xã Thành Tân cho biết: Xã cũng biết để cho các hộ dân cải tạo đất đồi như thế là sai với luật. Nhưng vì điều kiện tự nhiên phải lấy đất đồi san lấp đồng lầy trồng mía. Các hộ dân cũng chỉ làm đơn lên xã rồi họ làm chứ chưa được cấp thẩm quyền cho phép.

Xe chở đất không phủ bạt ngang nhiên chạy trên tuyến đê dân sinh.
Xe chở đất không phủ bạt ngang nhiên chạy trên tuyến đê dân sinh.

Còn tại thôn 2, xã Thành Kim lợi dụng việc cải tạo mặt bằng DNTN Mạnh Dũng đang chở đất bán san lấp cho các công trình và hộ dân có nhu cầu. Trong khi đó Báo Tài nguyên và Môi trường số ra ngày 26/04/2016 có bài: Thạch Thành – Thanh Hóa: Ai tự ý cho cải tạo, bán đất đồi trái phép phản ánh thực trạng: Không những chấp thuận cho hạ thấp độ cao trái phép tại thôn 1, khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền đồng ý. UBND xã Thành Kim (Thạch Thành – Thanh Hóa) còn để tình trạng bán đất ra ngoài tràn lan. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì chính quyền xã Thành Kim lại để tái diễn nhiều lần tình trạng lợi dụng cải tạo bán đất ra ngoài nhằm trục lợi.

Tại thôn Ngọc Động, xã Thành Thành Tân có 6 điểm lấy đất như thế này.
Tại thôn Ngọc Động, xã Thành Thành Tân có 6 điểm lấy đất như thế này.

Thiết nghĩ đã tới lúc các nghành chức năng huyện Thạch Thành cần sớm rà soát lại nhu cầu thực tế của từng địa phương trong quá trình cải tạo đất đồi lấy đất san lấp đồng lầy trồng mía. Tránh tình trạng xã tự ý cho cải tạo cả chục ha đất, rồi nhiều đơn vị lợi dụng bán đất nhằm thu lợi bất chính.

                                                                             Bài và ảnh: Thanh Tâm

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thạch Thành (Thanh Hóa): Bát nháo tình trạng cải tạo đất đồi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO