Thả cầy vòi và mèo rừng về Vườn quốc gia Hoàng Liên

27/07/2019 08:37

Chiều 26/7, Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa - Lào Cai) cho biết, đã thả tám cá thể động vật hoang dã thuộc diện nguy cấp, cần được bảo vệ nghiêm ngặt về môi trường tự nhiên.

8a8bd69f5aafb8df6c00b7dc561f4c1c
Thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên, ở Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa- Lào Cai)

Theo ông Dương Toàn Thắng - Phó Giám đốc Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên (Vườn quốc gia Hoàng Liên), đơn vị đã phối hợp Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sa Pa và UBND xã Bản Hồ thực hiện thả tám động vật hoang dã thuộc bốn loài, gồm: hai cá thể cầy vòi mốc; một cá thể mèo rừng, một cá thể trăn đất, bốn cá thể rắn ráo. Địa điểm tái thả tại khu vực rừng tự nhiên, ở thôn La Ve, xã Bản Hồ (Sa Pa - Lào Cai).

Toàn bộ số động vật hoang dã nói trên đã được Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên tiếp nhận, cứu hộ thành công, đủ điều kiện tái thả về tự nhiên theo quy định, phù hợp với Công ước quốc tế CITES, nhằm bảo vệ các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Trước đó, nhân Ngày môi trường thế giới 5/6, Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên đã thả về tự nhiên 15 cá thể rắn các loại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thả cầy vòi và mèo rừng về Vườn quốc gia Hoàng Liên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO