Tết an toàn trên biển đảo Tây Nam

24/02/2018 13:56

(TN&MT) - Dịp tết cổ truyền vừa qua, các lực lượng đóng quân trên biển đảo Tây Nam đã quán triệt kế hoạch đảm bảo trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức các hoạt động...

 

 

(TN&MT) - Dịp tết cổ truyền vừa qua, các lực lượng đóng quân trên biển đảo Tây Nam đã quán triệt kế hoạch đảm bảo trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức các hoạt động vui xuân mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ chủ quyền biên giới trên biển của Tổ quốc đồng thời giúp ngư dân vui xuân, đón tết cổ truyền và ổn định sản xuất...
 

A1 Trang trí tết
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 950 – QK9 trang trí nơi vui xuân đón tết của đơn vị.

 

Như thường lệ, dịp tết vừa qua Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức các đoàn “đem hơi ấm ra nơi đảo xa” chúc tết, quán triệt chỉ lệnh và động viên các đơn vị thường trực canh giữ trên biển đảo Tây Nam xác định tốt nhiệm vụ, tăng cường gắn bó với nhân dân, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền lãnh hải trên biển đảo Tây Nam của Tổ quốc.

 

Trên vùng biển thuộc tỉnh Kiên Giang, tất cả 22 điểm đảo lớn nhỏ đều đã trải qua Tết cổ truyền xuân Mậu Tuất an toàn, vui tươi, trong sự kiểm soát chặt chẽ của các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương. Từ đảo Phú Quốc - điểm đảo trung tâm, diện tích gần 600km2, tập trung đông dân cư, đến tất cả các điểm đảo nhỏ, dù điều kiện sinh hoạt, sản xuất còn nhiều khó khăn, đều đã đón đoàn đai diện các địa phương tới thăm, chúc tết, đặc biệt ở các điểm đảo có dân cư thường trú, các lực lượng còn phối hợp, tổ chức các hoạt động vui xuân, đón tết cho bà con.
 

A2
Lính đảo trưng bày hoa chuẩn bị giao lưu với nhân dân trên đảo.

 

Tại đảo Thổ Chu (thuộc xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc) - nơi giáp ranh vùng biển của nước ta với nước bạn Cam-Pu-Chia và Thái Lan, có tuyến đường hàng hải quốc tế đi qua, tàu thuyền ngư dân cập cảng nhộn nhịp, hơn 570 hộ dân (với trên 2.100 người) thường trú, nuôi trồng, đánh bắt và dịch vụ thủy sản, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 152 và các đơn vị như Trạm rada 610 và Biên phòng 770 luôn đề cao tinh thần gắn bó chặt chẽ với dân. Thượng tá Vũ Văn Trung, Chính ủy Trung đoàn 152, Quân khu 9, nói: “Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn khắc ghi, nhận thức và khắc phục mọi khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biể đảo Tây Nam cho Tổ quốc”.
 

A3
Tặng quà cho bộ đội thường trực bảo vệ cho người dân vui xuân, đón tết

 

Ở đảo Hòn Đốc, thuộc quần đảo Hải Tặc (xã Tiên Hải, thị xã Hà Tiên), là nơi còn nhiều khó khăn về điều kiện sinh hoạt, sản xuất, bộ đội đã rất chú trọng gắn bó, thấu hiểu, giúp đỡ gần 500 hộ dân (hơn 1.900 nhân khẩu) cư trú sinh sống, để bà con từng bước ổn định với nghề đánh bắt thủy hải sản. Thiếu úy Trần Đình Khoa, Trạm ra đa 595, Tiểu đoàn 551, Vùng 5 Hải Quân, năm đầu tiên trực đón tết cùng đồng đội trên đảo Hòn Đốc, cho biết anh rất vinh dự và cảm thấy thiêng liêng, tự hảo khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, bình yên cho nhân dân đón tết.

 

Trên vùng biển thuộc tỉnh Cà Mau, cụm đảo Hòn Khoai (gồm 5 đảo: Hòn Khoai, Hòn Sao, Hòn Đồi Mồi, Hòn Đá Lẻ và Hòn Tượng, với có tổng diện tích 676 ha) đều chưa có cư dân sinh sống, các đơn vị (đồn Biên phòng Hòn Khoai, trạm Rada 595, trạm Hải đăng Hòn Khoai và hạt Kiểm lâm rừng cụm đảo Hòn Khoai) đã chú trọng tăng cường phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra giữ gìn biển đảo, nhất là phòng chống cướp biển, phòng chống buôn lậu, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ... “Với tinh thần bám trụ bảo vệ Tết cũng như bảo vệ tiền tiêu, thực hiện nhiệm vụ từ kế hoạch của Bộ chỉ huy, đơn vị đã tổ chức quán triệt đến toàn bộ cán bộ, chiến sỹ luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chiến đấu và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, phòng chống cháy rừng…” - Trung tá Võ Văn Dúl, Đồn trưởng đồn Biên phòng Hòn Khoai, nói.
 

A4
Tặng quà cho bộ đội thường trực bảo vệ cho người dân vui xuân, đón tết

 

Đại tá Nguyễn Đăng Tiến – Phó Chính ủy Vùng 5 Hải Quân, cho biết: “Thực hiện chủ trương quân dân đoàn kết khắc phục khó khăn, tất cả vì chủ quyền biển đảo Tây Nam của Tổ quốc, những năm qua, đặc biệt là năm 2017 đầu năm 2018, Đảng ủy Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân có chỉ đạo các đơn vị đóng quân trên biển đảo Tây Nam tổ quốc thắt chặt quan hệ, đoàn kết gắn bó với nhân dân chính quyền, các lực lượng đóng quân trên các đảo, để cùng nhau xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên các điểm đảo. Phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ trên các đảo còn khó khăn. Phối hợp cùng các lực lượng xây dựng đường xung quanh đảo, đường tuần tra…”.

 

Được biết, sau hơn 42 năm hình thành và phát triển, Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải Quân được đánh giá là đã không ngừng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững chủ quyền biển đảo. Đặc biệt, đơn vị đã luôn gắn bó, đồng hành với lực lượng bảo vệ biên giới của Campuchia, đảm bảo bình yên chủ quyền biên giới hai nước. Bên cạnh đó, đơn vị còn góp phần bảo vệ phát triển kinh tế biển, khai thác tài nguyên, tìm kiếm cứu nạn trên biển Tây Nam của Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tết an toàn trên biển đảo Tây Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO