TEPCO sẽ dỡ bỏ toàn bộ lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima

24/07/2019 18:21

(TN&MT) - Ngày 24/7, Kyodo News đưa tin Tokyo Electric Power (TEPCO) sẽ dỡ bỏ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daini, cách nhà máy Fukushima Daiichi lớn hơn một vài dặm về phía Nam, nơi 3 lò phản ứng nóng chảy hồi năm 2011 sau trận động đất và sóng thần.

Một tòa nhà lò phản ứng (bên phải) và tòa tuabin tại nhà máy điện hạt nhân Tokai Daini của Công ty Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản - Japan Atomic Power Company
Một tòa nhà lò phản ứng (bên phải) và tòa tuabin tại nhà máy điện hạt nhân Tokai Daini của Công ty Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản - Japan Atomic Power Company

“Tomoaki Kobayakawa, Chủ tịch TEPCO sẽ đến thăm Thống đốc quận Fukushima vào ngày 24/7 để thông báo về kế hoạch và hội đồng quản trị sẽ chính thức phê chuẩn quyết định vào cuối tháng này”, Kyodo cho biết.

3 trong số 6 lò phản ứng tại Fukushima Daiichi, nằm cách phía Bắc nhà máy hạt nhân này khoảng 12 km đã bị khủng hoảng sau trận động đất và sóng thần khổng lồ vào tháng 3/2011 và đã đóng cửa hệ thống làm mát nhà máy.

Trạm Daini cũng đã tiến đến gần thảm họa nhưng vẫn giữ đủ năng lượng dự phòng để tiếp tục làm mát. Các thống đốc tỉnh Fukushima đã kêu gọi dỡ bỏ trạm này.

Trả lời Reuters qua điện thoại, phát ngôn viên của TEPCO cho biết chưa có quyết định về vấn đề trên.

Dỡ bỏ trạm Daini sẽ khiến TEPCO chỉ còn một trạm hạt nhân có khả năng hoạt động, Kashiwazaki-Kariwa, nơi mà công ty đang cố gắng đưa 2 lò phản ứng hoạt động trở lại theo các quy định an toàn mới, chống lại sự phản đối mạnh mẽ của địa phương.

Việc dỡ bỏ trên cũng khiến Nhật Bản chỉ còn 33 lò phản ứng so với 54 lò trước thảm họa. Nhiều nhà khai thác quyết định loại bỏ các lò phản ứng cũ sẽ tốn quá nhiều chi phí để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn mới áp dụng sau thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới kể từ thảm họa Chernobyl năm 1986.

Một phân tích của Reuters năm ngoái cho thấy nhiều khả năng Daini sẽ không bao giờ khởi động lại. Nhật Bản có 8 lò phản ứng hoạt động và nhiều lò vẫn đang trong quá trình cấp phép lại theo các tiêu chuẩn mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TEPCO sẽ dỡ bỏ toàn bộ lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO