Tây Ninh: Mía chậm nhập nhà máy, nông dân điêu đứng

14/03/2016 00:00

  (TN&MT) – Ngày 14/3, ông Nguyễn Quang Hợp, Chủ tịch Hội Người trồng mía tỉnh Tây Ninh cho biết, Hội vừa gửi văn bản đến Công ty cổ phần mía đường...

 

(TN&MT) – Ngày 14/3, ông Nguyễn Quang Hợp, Chủ tịch Hội Người trồng mía tỉnh Tây Ninh cho biết, Hội vừa gửi văn bản đến Công ty cổ phần mía đường Thành Thành Công và Công ty cổ phần đường Biên Hòa - Tây Ninh về việc đề nghị tăng lượng mía thu hoạch hàng ngày nhằm hạn chế thiệt hại cho người trồng mía trong tỉnh.

Mía chậm nhập nhà máy, nông dân điêu đứng
Mía chậm nhập nhà máy, nông dân điêu đứng

Theo đó, hiện đã gần cuối vụ thu hoạch 2015 - 2016, thời tiết nắng nóng gay gắt, do đó nhiều cây mía chết khô trên đồng, lên đến gần trăm hécta, làm giảm nghiêm trọng sản lượng mía của nông dân. Có những diện tích mía lẽ ra đạt năng suất 100 tấn/hécta thì do chậm thu hoạch, năng suất chỉ còn 80 tấn/hécta. Bình quân mỗi hécta mía, các nông hộ thiệt hại từ 10 đến 20 triệu đồng. Nếu không được đốn chặt gấp, nông dân sẽ còn thiệt hại nhiều hơn.

Tình hình khô hạn là vậy, nhưng các nhà máy đường trong tỉnh lại giảm lệnh đốn chặt mía của nông dân Tây Ninh, tăng cường thu mua mía ở Long An, khiến nông dân trồng mía bức xúc. Theo Hội Người trồng mía tỉnh Tây Ninh, trong niên vụ thu hoạch này, nông dân trồng mía đối mặt với không ít khó khăn. Trong đó, nổi lên là vấn đề bức xúc đối với kết quả đo chữ đường, vấn đề chậm đốn chặt để mía khô, vấn đề vận chuyển và để mía lưu bãi quá lâu…

                                                                                      Tin & ảnh: Thục Vy

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tây Ninh: Mía chậm nhập nhà máy, nông dân điêu đứng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO