Tây Hồ - Hà Nội: Tập trung đẩy nhanh Dự án cải tạo môi trường, cống hoá mương Thuỵ Khuê

27/03/2019 09:51

(TN&MT) – Ngày 26/3, tại Hội nghị giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Lê Hoàng – Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ đã thông tin về Dự án cải tạo môi trường mương Thuỵ Khuê; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của quận Tây Hồ.

Nguyễn Lê Hoàng – Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ đã thông tin về tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn
Ông Nguyễn Lê Hoàng – Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ đã thông tin về Dự án cải tảo môi trương mương Thụy Khuê và một số vấn đề phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận Tây Hồ

Trả lời các cơ quan thống tấn báo chí tại Hội nghị giao ban Báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Lê Hoàng - Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết: Dự án cải tạo môi trường, cống hóa mương Thuỵ Khuê sau nhiều năm gián đoạn do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân sống xung quanh. Đến nay, UBND quận phối hợp với các Sở, ngành thành phố tập trung tháo gỡ vướng mắc đối với công tác giải phóng mặt bằng góp phần đẩy nhanh Dự án cải tạo cảnh quan môi trường tại đây. Trong đó, cố gắng phấn đấu hoàn thành Dự án này vào thời điểm cuối năm 2019.

Liên quan đến Dự án đường 40 mét với điểm đầu là từ nút giao với cầu Nhật Tân thuộc phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, tới điểm cuối nối với nút giao cầu Thăng Long, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, theo phản ánh của người dân không bảo đảm vệ sinh môi trường, ông Nguyễn Lê Hoàng cho hay, tuyến đường nằm trong dự án của Công ty TNHH phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long.

Do dự án chưa thực hiện xong nên đơn vị Chủ đầu tư Dự án chưa tổ chức bàn giao cho địa phương quản lý. Tuy vậy, khi nhận được phản ánh của người dân, UBND quận đã yêu cầu Chủ đầu tư cam kết hiện dự án đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn, đúng tiến độ công trình.

Trong lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng, trên địa bàn quận còn có nhiều dự án khác phải thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bao gồm dự án sử dụng nguồn vốn của quận, cũng như các đơn vị khác, nhằm phục vụ mục tiêu mở rộng các tuyến đường giao thông, phát triển kinh tế văn hóa - xã hội địa phương.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng luôn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc do người dân chưa đồng thuận. Đối với những dự án như vậy, UBND quận sẽ tiếp tục phối hợp với các bên liên quan thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động để người dân thông hiểu và thực hiện theo đúng chủ chương, chính sách của Nhà nước.

Đối với kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, ông Nguyễn Lê Hoàng cho biết, năm 2018, tổng thu ngân sách trên địa bàn quận đạt hơn 2.654 tỷ đồng, đạt 113,42% kế hoạch năm; giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 851,530 tỷ đồng bằng đạt 101,2%.

Cùng với đó, thời gian tới quận Tây Hồ tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về kinh tế trên các lĩnh vực được thành phố phân cấp. Tập trung điều hành, quản lý thu chi ngân sách. Tổ chức duy trì hiệu quả hoạt động “Không gian biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực đường phố quận Tây Hồ”, đánh giá hiệu quả thực hiện, nghiên cứu mở rộng giai đoạn 2…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tây Hồ - Hà Nội: Tập trung đẩy nhanh Dự án cải tạo môi trường, cống hoá mương Thuỵ Khuê
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO