Tập huấn kỹ năng điều tra báo chí đấu tranh, phòng chống tội phạm động vật hoang dã

24/03/2016 00:00

(TN&MT) - Ngày 24/3, Vụ Báo chí - Xuất bản  (Ban Tuyên giáo Trung ương) phối hợp cùng Hiệp hội bảo tồn Động vật Hoang dã (WCS) đã tổ chức chương trình tập huấn báo chí về  kỹ năng điều tra báo chí trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm động vật hoang dã.

Hơn 20 phóng viên nhà báo tham gia tập huấn về kỹ năng điều tra báo chí trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm động vật hoang dã
Hơn 20 phóng viên nhà báo tham gia tập huấn về kỹ năng điều tra báo chí trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm động vật hoang dã

Hội thảo nhằm cập nhật cho các nhà báo ở Việt Nam về hiện trạng nạn buôn bán Động vật Hoang dã (ĐVHD) trên thế giới và tại Việt Nam. Mục tiêu quan trọng khác của hội thảo là trao đổi, chia sẻ những kỹ năng điều tra, nghiên cứu cần thiết cho các nhà báo khi tìm hiểu, khám phá, đăng tải những vấn đề quan trọng về tội phạm ĐVHD đến công chúng và các cơ quan chức năng.

Ông Vũ Quý Cường, đại diện Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo TW),  đánh giá cao ý nghĩa của chương trình tập huấn. Ông Cường tin tưởng sau chương trình tập huấn, với việc các phóng viên được cung cấp thông tin về tính nghiêm trọng của tội phạm ĐVHD đối với nền kinh tế, xã hội và môi trường và sau đó  truyền tải thông tin đến cộng đồng sẽ góp phần thúc đẩy các cơ quan liên quan thực hiện trách nhiệm của mình cũng như tạo sự răn đe đối với bọn tội phạm buôn bán ĐVHD và ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ thiên nhiên, bảo tồn ĐVHD.

Toàn cảnh buổi tập huấn
Toàn cảnh buổi tập huấn

Tham gia khóa tập huấn lần này có hơn 20 phóng viên, nhà báo đến từ các cơ quan báo chí của thành phố Hồ Chí Minh, thủ đô Hà Nội và đại diện các phóng viên, nhà báo thường trú trên địa bàn miền Trung. Học viên bao gồm phóng viên đang phụ trách mảng nội dung liên quan đến tài nguyên và môi trường.

Tại khóa tập huấn, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng đã chia sẻ:  Điều tra, tố cáo, lật lại vấn đề hoặc đưa kẻ xấu ra trước vành móng ngựa, thay đổi một điều luật, cứu các loài hoang dã trước khi nó trở thành con mồi của các tham vọng xấu xa giết chóc... là điều không đơn giản. Một sự cẩu thả của nhà báo điều tra, có thể ảnh hưởng tai hại đến uy tín, danh dự, cả tính mạng của nhiều cá nhân và tổ chức, cũng như ảnh hưởng đến chính nhà báo và cơ quan của mình. Tuy nhiên, ai biết vượt qua khó khăn đó, thì họ sẽ gặt hái vinh quang. Vinh quang nhất là các giá trị quý báu từ hoạt động điều tra mà họ đã cống hiến cho cộng đồng, để tuổi trẻ của mình không trôi đi vô nghĩa. Khi đã làm được mảng điều tra báo chí, thì có nghĩa là trong nghề báo, mảng nào nhà báo ấy cũng làm được và làm tốt được.

Nhà báo, phóng viên báo, đài thực hành nhận diện loài ĐVHD được pháp luật bảo vệ
Nhà báo, phóng viên báo, đài thực hành nhận diện loài ĐVHD được pháp luật bảo vệ

Chương trình tập huấn diễn ra trong 2 ngày 24 và 25/3.

Tin & ảnh:Anh Dũng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập huấn kỹ năng điều tra báo chí đấu tranh, phòng chống tội phạm động vật hoang dã
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO