Xã hội

Tạp chí Môi trường và Cuộc sống: 15 năm một hành trình phát triển 

Thủy Nguyễn 01/08/2023 - 06:51

(TN&MT) - Chiều tối ngày 31/7, tại Hà Nội, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập (1/8/2008- 1/8/2023).

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trịnh Đình Dũng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Lê Quốc Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân; đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; đồng chí Thuận Hữu, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân dân; đồng chí Nguyễn Linh Ngọc, Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam; Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương.

img_6028.jpg
Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Biên tập Tạp chí

15 năm nỗ lực “Vì một Việt Nam xanh”

Tại Lễ Kỷ niệm, TS. Nguyễn Văn Toàn, Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống cho biết: Nhìn lại chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống có thể tự hào là cơ quan báo chí luôn hoạt động bám sát theo tôn chỉ, mục đích và hoàn thành tốt nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam.

Những ngày đầu thành lập và đi vào hoạt động, Tạp chí phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Song, được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của lãnh đạo Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của Tạp chí luôn kiên trì khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu của cơ quan báo chí trong điều kiện phát triển và hội nhập.

img_6064.jpg
Đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tặng hoa chúc mừng Tạp chí

Đến nay, Tạp chí đã kiện toàn các tổ chức chính trị xã hội quan trọng như Chi bộ Đảng, chi Hội nhà báo. Cơ cấu tổ chức hoạt động của Tạp chí được bố trí thành các phòng nghiệp vụ và có 3 Văn phòng đại diện đặt tại TP Hồ Chí Minh, Tp Đà Nẵng và Thanh Hóa. Chất lượng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí được nâng cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn đề cao phẩm chất đạo đức người làm báo, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ.

Từ một tạp chí in phát hành 1 tháng/kỳ, trước sự thay đổi về nhu cầu và cách tiếp nhận thông tin của bạn đọc, xu thế phát triển báo chí đa phương tiện, ngày 8/12/2016 Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống chính thức được ra mắt bạn đọc tại địa chỉ truy cập: Moitruong.net.vn.

Với xu thế phát triển của báo chí trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, Tạp chí đã “đi tắt, đón đầu”, ứng dụng những công nghệ làm báo mới, phát triển theo mô hình báo chí đa phương tiện, thông tin đầy đủ mọi góc cạnh của đời sống, xã hội; đặc biệt là những thông tin liên quan đến bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các ấn phẩm và chương trình của Tạp chí như: Tạp chí Môi trường và Cuộc sống bản in 1 kỳ/tháng; Tạp chí điện tử Moitruong.net.vn; Youtube MoitruongTV; Trang fanpage Facebook Tạp chí Môi trường và Cuộc sống; Bản tin truyền hình Môi trường và Cuộc sống; Các chương trình Tọa đàm, Diễn đàn trực tuyến; Talkshow Câu chuyện ngày xanh.

img_6092.jpg
TS. Nguyễn Linh Ngọc, Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam phát biểu

Với vai trò cơ quan ngôn luận của Trung ương Hội, Tạp chí luôn chủ động, sáng tạo tổ chức thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng về thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam về nước sạch, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu vào cuộc sống.

Bước sang một giai đoạn mới, Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống Nguyễn Văn Toàn cũng khẳng định, những người làm  Môi trường và Cuộc sống sẽ đưa tạp chí lên một tầm cao mới. Để thực hiện khát vọng đó, đội ngũ những người làm môi trường và cuộc sống sẽ phải bứt phá, với cách làm mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.

img_5936.jpg
TS. Nguyễn Văn Toàn, Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống phát biểu

Đồng thời, Tạp chí sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng toàn diện tất cả các ấn phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Trong đó, cùng với duy trì ổn định Tạp chí in, Tòa soạn sẽ đặc biệt đổi mới, đưa Tạp chí phát triển theo xu hướng báo chí hiện đại, đẩy mạnh tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí đa phương tiện.

Xây dựng Tạp chí Môi trường và Cuộc sống “chuyên biệt - chuyên nghiệp - chuyên tâm”

Phát biểu tại sự kiện, TS. Nguyễn Linh Ngọc, Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam chúc mừng và biểu dương những đóng góp của Tạp chí đối với hoạt động của Hội và các đơn vị Hội thời gian qua.

Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam đánh giá: Trong 15 năm qua, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống - Cơ quan ngôn luận của Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tạp chí luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, là diễn đàn có uy tín về nghiên cứu và phản biện chính sách; đóng góp tích cực và hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ của Hội và công tác quản lý Nhà nước; được các cơ quan Trung ương và địa phương, giới chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp và bạn đọc ghi nhận, ủng hộ.

img_6106.jpg
TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao tặng Bằng khen của Liên hiệp hội cho Tạp chí Môi trường và Cuộc sống

Từ những ngày đầu còn gặp nhiều khó khăn, đến nay, Tạp chí đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên có trình độ, năng lực chuyên môn vững vàng, nhiệt tâm và giàu khát vọng vươn lên, trở thành một trong những cơ quan truyền thông hàng đầu trong lĩnh vực môi trường, nước sạch và biến đổi khí hậu của Việt Nam.

Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam Nguyễn Linh Ngọc tin tưởng với sức trẻ và nhiệt huyết, cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí Môi trường và Cuộc sống sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống của Hội, luôn ý thức đầy đủ vai trò và trách nhiệm của mình, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cả về nội dung và hình thức; đóng góp tích cực cho công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách và công tác truyền thông; thực sự trở thành diễn đàn của các nhà khoa học, nhà quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và xứng tầm một Tạp chí mạnh, “chuyên biệt - chuyên nghiệp - chuyên tâm”, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạp chí Môi trường và Cuộc sống: 15 năm một hành trình phát triển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO