Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Hà Giang (Việt Nam) và châu Văn Sơn (Trung Quốc)

27/09/2017 00:00

(TN&MT)- Trong 2 ngày 26 và 27/9, Đoàn đại biểu Châu ủy châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) do ông Đồng Chí Vân, Bí thư Châu ủy châu Văn Sơn làm trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc tại Hà Giang.

 Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh và Bí thư Châu ủy châu Văn Sơn Đồng Chí Vân tại buổi hội đàm.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh và Bí thư Châu ủy châu Văn Sơn Đồng Chí Vân tại buổi hội đàm.

Theo ông Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang (Việt Nam): Là tỉnh có đường biên chung với nước bạn Trung Quốc dài trên 270 km, những năm qua tỉnh đã đẩy mạnh các chương trình hợp tác kinh tế biên mậu trên tuyến biên giới Việt-Trung. Những năm qua, tỉnh Hà Giang đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhiều dự án của các doanh nghiệp Trung Quốc. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu của tỉnh đạt cao, chỉ tính riêng từ đầu năm 2017 đến nay tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu của tỉnh ước đạt gần 100 triệu USD.

Đặc biệt, trong những năm qua, lãnh đạo tỉnh Hà Giang (Việt Nam) và châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã tăng cường các cuộc gặp gỡ, hội đàm, qua đó có sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đạt kết quả tốt như hợp tác thương mại, văn hóa - du lịch, lao động.

Lãnh đạo tỉnh Hà Giang chụp ảnh lưu niệm với đoàn Đại biểu Châu ủy châu Văn sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).
Lãnh đạo tỉnh Hà Giang chụp ảnh lưu niệm với đoàn Đại biểu Châu ủy châu Văn sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Thay mặt lãnh đạo châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), ông Đồng Chí Vân, Bí thư Châu ủy châu Văn Sơn khẳng định: Trung Quốc và Việt Nam có mối quan hệ ngoại giao truyền thống, lâu đời, là đối tác, người bạn tốt của nhau.

Trong năm 2018 và những năm tiếp theo, hai bên sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát biên gới, hợp tác phòng chống tội phạm ma túy, mua bán người; tăng cường trao đổi thông tin, giữ gìn biên giới hài hòa, ổn định. Triển khai mở thêm đường mòn, lối mở, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở khu vực biên giới, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế biên mậu. Đẩy mạnh hợp tác các lĩnh vực như khai thác, chế biến khoáng sản, phát triển, xuất - nhập khẩu hàng nông nghiệp - lâm sản, hợp tác trên các lĩnh vực y tế, giáo dục.

Đoàn đại biểu Châu ủy châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) khảo sát xây dựng địa điểm xây dựng cầu Nà La (Việt Nam) – Hoa Long (Trung Quốc).
Đoàn đại biểu Châu ủy châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) khảo sát xây dựng địa điểm xây dựng cây cầu Nà La (Việt Nam) – Hoa Long (Trung Quốc).

Nhân dịp này, Bí thư Châu ủy châu Văn Sơn Đồng Chí Vân cùng đoàn công tác của Châu ủy châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã đi khảo sát thực tế địa điểm xây dựng cây cầu Nà La (Việt Nam) - Hoa Long (Trung Quốc); Nhà máy luyện kim màu thuộc Tập đoàn Tây Giang và Nhà máy chế biến ván ép tại Khu công nghiệp Bình Vàng, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang./.

Tin & ảnh: Minh Tâm - Xuân Vũ

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Hà Giang (Việt Nam) và châu Văn Sơn (Trung Quốc)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO