Syria chính thức ký Hiệp định Paris về chống BĐKH

15/11/2017 00:00

(TN&MT) – Ngày 14/11, LHQ cho biết Syria chính thức ký Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu (BĐKH) năm 2015, khiến Mỹ là nước duy nhất nằm ngoài Hiệp định này.

Một bảng hiệu đánh dấu bàn làm việc của phái đoàn Syria trước phiên họp toàn thể buổi chiều tại Hội nghị COP 23 của LHQ về BĐKH vào ngày 7/11/2017 tại Bonn, Đức. Hình ảnh: Sean Gallup / Getty Images
Một bảng hiệu đánh dấu bàn làm việc của phái đoàn Syria trước phiên họp toàn thể buổi chiều tại Hội nghị COP 23 của LHQ về BĐKH vào ngày 7/11/2017 tại Bonn, Đức. Hình ảnh: Sean Gallup / Getty Images

Vào tuần trước, Syria tuyên bố sẽ ký kết Hiệp định Paris. Như vậy, Syria trở thành nước thứ 169 trong tổng số 196 nước thành viên của Hiệp định Paris đã thực hiện bước đi pháp lý nhằm thông qua thỏa thuận chống BĐKH của LHQ này.

Phát ngôn viên của LHQ, Stephane Dujarric nói với các phóng viên ở New York, Mỹ rằng Syria đã đệ trình các văn kiện gia nhập thỏa thuận khí hậu Paris và động thái này sẽ có hiệu lực vào ngày 13/12.

Phát ngôn viên của LHQ, Stephane Dujarric. Ảnh: AFP
Phát ngôn viên của LHQ, Stephane Dujarric. Ảnh: AFP

Nhìn chung, thỏa thuận Paris nhằm mục đích hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 2 độ C và cố gắng tiến tới ngưỡng thấp hơn 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Mai Đan

Tổng hợp từ Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Syria chính thức ký Hiệp định Paris về chống BĐKH
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO