Sự đồng thuận khí hậu ngày càng tăng giữa các nhà khí tượng học

30/03/2016 00:00

(TN&MT) - 96% thành viên của Hiệp hội Khí tượng Mỹ (AMS) nhận thấy BĐKH đang diễn ra và hầu hết các thành viên đều hiểu con người phải chịu trách nhiệm cho điều này.

Những chiếc tô lái xe qua con đường ngập lụt sau 1 biển báo Nước cao (High Water) ở Hammond, Louisiana, Mỹ vào ngày 11/3/2016. Khi BĐKH dẫn đến thời tiết khắc nghiệt hơn, nhiều nhà khí tượng học có thể sẽ chú ý. Ảnh: Dan Anderson / EPA
Những chiếc tô lái xe qua con đường ngập lụt sau 1 biển báo Nước cao (High Water) ở Hammond, Louisiana, Mỹ vào ngày 11/3/2016. Khi BĐKH dẫn đến thời tiết khắc nghiệt hơn, nhiều nhà khí tượng học có thể sẽ chú ý. Ảnh: Dan Anderson / EPA

Đã có nhiều nghiên cứu nhận được sự đồng tình của các nhà khoa học. Họ biết rằng BĐKH đang xảy ra và chủ yếu là do con người. Các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng càng nhiều nhà khoa học nhận ra rằng BĐKH đang diễn ra, càng nhiều người trong số họ tin rằng con người đang làm trái đất nóng lên.

Nghiên cứu được hoàn thành mới đây của Trung tâm truyền thông BĐKH tại Đại học George Mason đã bổ sung kiến thức của chúng ta về sự đồng thuận trên. Tác giả chính của nghiên cứu là ông Ed Maibach và các đồng nghiệp của ông là những điều tra viên rất có uy tín và các nhà khoa học đang nghiên cứu đề tài này. Nghiên cứu không tập trung vào những gì chúng ta nghĩ như các nhà khoa học khí hậu, mà tập trung vào các nhà khí tượng.

Khảo sát đã chỉ ra 1 số điều sau. Thứ nhất, hầu hết các nhà khí tượng học (96%) đồng ý rằng BĐKH đang diễn ra và phần lớn họ tự tin vào quan điểm này. Chỉ có 1% các nhà khí tượng học cảm thấy BĐKH không xảy ra và 3% không biết. Về nguyên nhân gây ra BĐKH, 29% tin rằng BĐKH chủ yếu hoặc hoàn toàn do con người gây ra, 38% cho rằng hầu hết BĐKH là do con người và 14% trả lời rằng con người và các yếu tố tự nhiên có trách nhiệm như nhau. Chỉ có 5% cho rằng BĐKH chủ yếu là do tự nhiên.

Một phát hiện quan trọng là hầu hết các nhà khí tượng học cho rằng số ít thay đổi trong BĐKH có thể được ngăn chặn, dựa vào cách chúng ta ứng phó. Trong khi đó, số ít các nhà khí tượng cảm thấy rằng 1 lượng lớn các thay đổi có thể được ngăn chặn hoặc BĐKH không thể được ngăn chặn.

Những quan điểm này đã thay đổi trong những năm qua. Chẳng hạn, gần 20% các nhà khí tượng cho biết ý kiến của họ về khí hậu đã thay đổi trong 5 năm qua. Trong nhóm đó, phần lớn tin tưởng hơn rằng khí hậu đang thay đổi và họ đưa ra nhiều lý do bao gồm nghiên cứu mới, chỉ ra bằng chứng đầu tiên, sự đồng thuận giữa các nhà khoa học khí hậu hoặc sự tương tác với các nhà khoa học khí hậu. Kết quả quan trọng cuối cùng là chỉ có 37% số người của AMS được hỏi tự coi mình là chuyên gia khí hậu.

 

Mai Đan
Tổng hợp từ Guardian

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sự đồng thuận khí hậu ngày càng tăng giữa các nhà khí tượng học
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO