Sống và làm việc ở cụm giàn xa nhất Biển Đông

PV| 23/11/2022 14:02

Cụm giàn Hải Thạch - Mộc Tinh nằm cách đất liền 320km, hiện là cụm giàn khai thác dầu khí xa nhất trên Biển Đông. Sống xa nhà và làm việc cường độ cao dài ngày nhưng những kỹ sư, nhân viên ở đây luôn làm việc với tinh thần tự hào dân tộc, hết mình phụng sự Tổ quốc để ngày đêm cung cấp năng lượng cho sự phát triển đất nước.

a59a517420221121234454.jpeg
Trực thăng đổi ca tại cụm giàn Hải Thạch - Mộc Tinh. Mỗi người lao động tại đây sẽ đi biển trong 21 ngày, và về bờ nghỉ 21 ngày.
a59a9575120221121235517.jpeg
Mỗi sáng thứ 2 đầu tuần sẽ là lễ chào cờ được tổ chức trên sân trực thăng của giàn xử lý khí trung tâm PQP. Lễ chào cờ được tổ chức nhằm "giáo dục, nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và biết ơn đối với thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc; nhắc nhở toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động BIENDONG POC nâng cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân".
a59a502820221122002125.jpeg
Ngay sau lễ chào cờ là buổi họp triển khai công tác trong ngày. Tiến sĩ Ngô Hữu Hải - Tổng giám đốc BIENDONG POC cho biết, tất cả công việc tại cụm giàn Hải Thạch - Mộc Tinh phải tuân thủ theo kế hoạch một cách chi tiết nhất. Kể từ khi khai thác thương mại dòng khí đầu tiên (6/9/2013) đến nay, BIENDONG POC đã khai thác an toàn, liên tục hơn 16,5 tỷ m3 khí.
a59a9575120221121235517.jpeg
Giám sát an toàn Đặng Quang Tuân kiểm tra an toàn trước khi bố trí nhân sự tham gia các công việc sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị. Đối với giàn khai thác khí như Hải Thạch - Mộc Tinh, công tác an toàn lại càng quan trọng, tính đến nay, cụm giàn Hải Thạch - Mộc Tinh đã trải qua 3.694 ngày an toàn, không xảy ra bất kỳ sự cố nào dù nhỏ nhất.
a59a501320221121234740.jpeg
BIENDONG POC là đơn vị cung cấp khí lớn thứ 2 Việt Nam nên mọi chi tiết, máy móc trên giàn đều được kiểm tra, bảo dưỡng kỹ càng nhằm tránh trường hợp gián đoạn cung cấp khí, ảnh hưởng đến an ninh năng lượng. Tín đến thời điểm này, BIENDONG POC nộp ngân sách Nhà nước hơn 1 tỷ USD, đóng góp một phần vô cùng quan trọng cho việc ổn định và phát triển nền kinh tế đất nước.
a59a976520221122000905.jpeg
Đổi bảng tên trước khi sang giàn Hải Thạch kiểm tra thiết bị.
a59a982020221122001002.jpeg
Kiểm tra van tại khu vực đầu giếng mỏ Hải Thạch. Đây là nơi có cấu tạo địa chất hết sức phức tạp, giếng sâu nhất tại mỏ này có độ sâu 4.600m. Cụm công trình “Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ để khai thác các mỏ khí - condensate với điều kiện đặc biệt phức tạp thềm lục địa Việt Nam” của BIENDONG POC đã được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ. Cụm công trình gắn liền với dự án phát triển, xây dựng cụm giàn khai thác khí và dầu condensate ở mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh mang tên “Biển Đông 01”, mang ý nghĩa đặc biệt xuất sắc về khoa học công nghệ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
a59a002520221121234757.jpeg
Kiểm tra khu vực tiếp nối giữa chân đế và khối thượng tầng trong điều kiện sóng to, gió lớn. Với tổng khối lượng kết cấu lên tới hơn 70.000 tấn, đòi hỏi các tiêu chuẩn hết sức ngặt nghèo về kỹ thuật - công nghệ. Trải qua rất nhiều khó khăn thách thức, Dự án Biển Đông 01 đã đạt được thành công rực rỡ, trở thành một dấu son mới của ngành Dầu khí Việt Nam.
a59a5095-120221121234733.jpeg
Giàn phó Hoàng Văn Tuấn phát biểu trong một buổi họp chuyên môn trên giàn.
a59a929320221121234748.jpeg
Tiến sĩ Ngô Hữu Hải - Tổng giám đốc BIENDONG POC kiểm tra khu vực nhà bếp nhằm đảm bảo dinh dưỡng và sức khoẻ cho người lao động trên giàn.
a59a959620221121235630.jpeg
Nụ cười của kỹ sư Lê Minh Đức - Giám sát sản xuất trên cụm giàn Hải Thạch - Mộc Tinh.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sống và làm việc ở cụm giàn xa nhất Biển Đông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO