Sơn La: Ra quân trồng cây, trồng rừng năm 2016

19/05/2016 00:00

(TN&MT) - Nhân dịp kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/5, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La đã đồng loạt tổ chức Lễ phát động Trồng cây phân tán, trồng rừng năm 2016.

Trước thách thức của biến đổi khí hậu, hạn hán, thiên tai, tỉnh Sơn La luôn xác định tăng cường công tác trồng cây gây rừng nhằm tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp, cân bằng sinh thái, bảo vệ môi trường. Tại lễ phát động Trồng cây, trồng rừng năm 2016, lãnh đạo tỉnh Sơn La, lực lượng đoàn viên, thanh niên… đã trồng 50 cây xanh tại khuôn viên Trung tâm hội nghị tỉnh Sơn La.

Nhân dịp này, toàn thể các cơ quan, đơn vị, nhân dân các dân tộc TP Sơn La đồng loạt tham gia phong trào trồng cây.

Tại huyện Mộc Châu, lãnh đạo huyện đã tổ chức Lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử Bác Hồ đến thăm và nói chuyện với cán bộ chiến sỹ Nông trường Quân đội Mộc Châu và Lễ ra quân trồng cây, trồng rừng năm 2016 tại Khu di tích Lâm viên bia Tây Tiến.

Tại lễ ra quân, huyện Mộc Châu đã trồng 900 cây ban, 300 cây thông và 73 cây ngọc lan tại khuôn viên và dọc tuyến đường vào Khu di tích Lâm viên Bia Tây Tiến. Đây là hoạt động thể hiện sự tri ân của cán bộ, nhân dân các dân tộc huyện Mộc Châu với những cống hiến, hy sinh của chiến sỹ đoàn quân Tây Tiến năm xưa. Đồng thời, thông qua hoạt động trồng cây để tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp, để khu di tích trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn du khách đến thăm quan.

Dự kiến, trong năm 2016, huyện Mộc Châu sẽ trồng 18.000 cây phân tán, tập trung trồng dọc các tuyến đường giao thông, khuôn viên trụ sở cơ quan, trường học, khu di tích lịch sử... Đồng thời, phấn đấu trồng mới 450ha rừng tập trung.

Tại huyện Sông Mã, lãnh đạo huyện đã phát động trồng cây xanh tại 19 xã, thị trấn với hơn 4.100 cây, chủ yếu là xà cừ, lát, sấu, nhãn… Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện, các cơ quan đơn vị, đoàn viên, thanh niên… đã tiến hành trồng cây dọc quốc lộ 4G và tại trụ sở các cơ quan, đơn vị.

Tại huyện Quỳnh Nhai, với khẩu hiệu “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh” và “Trồng thêm một cây xanh – Thêm một hành động vì môi trường”, cán bộ, nhân dân huyện Quỳnh Nhai đã trồng 325 cây sấu trên trục đường chính xã Mường Giàng. Trong năm 2016, huyện Quỳnh Nhai phấn đấu trồng hơn 2.000 cây phân tán trên toàn huyện.

Nhã Thiên 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Ra quân trồng cây, trồng rừng năm 2016
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO