Sơn La: Ra quân trồng cây nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nguyễn Nga| 19/05/2020 17:02

(TN&MT) - Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), các địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La đã đồng loạt ra quân trồng cây hưởng ứng. Theo kế hoạch, trong dịp này, tỉnh Sơn La sẽ trồng mới hơn 62.000 cây phân tán các loại.

Công trình Hàng cây thanh niên của Thành đoàn Sơn La

Tại TP Sơn La, Thành đoàn Sơn La đã phối hợp với Chi đoàn Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Sơn La tổ chức Lễ ra quân trồng cây nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và gắn biển Công trình “Hàng cây Thanh niên”, đồng thời bàn giao công trình cho Đảng uỷ xã Chiềng Cọ quản lý.

Lễ ra quân trồng cây đồng loạt tại 12 Đoàn cơ sở xã, phường, thu hút hơn 500 đoàn viên thanh niên và cán bộ viên chức, người dân thành phố tham gia hưởng ứng. Các đại biểu, đoàn viên, thanh niên đã tiến hành trồng gần 6.000 cây xanh tại dọc các tuyến đường, xung quanh nhà văn hóa, khu đất trống, đồi trọc…

Được biết, tổng số tiền được tài trợ là hơn 200 triệu đồng, trong đó Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tài trợ 3.500 cây tương đương số tiền hơn 100 triệu đồng và Công ty TNHH Nhà nước MTV Môi trường Đô thị Sơn La tài trợ hơn 2.000 cây ban với số tiền 120 triệu đồng. Thông qua hoạt động này đã thể hiện tinh thần xung kích, hăng hái, quyết tâm bảo vệ môi trường và tạo hiệu ứng mạnh mẽ lan tỏa trong đoàn viên thanh niên thành phố, góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Huyện Mai Sơn dự kiến trồng trên 6.000 cây xanh 

Tại huyện Mai Sơn, thực hiện lời dạy của Bác, những năm qua, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương cùng các tầng lớp nhân dân huyện đã hưởng ứng và tham gia tích cực phong trào trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng và phát triển mảng xanh, đã mang lại lợi ích to lớn và trở thành nét đẹp văn hóa của huyện.

 

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Bác, huyện Mai Sơn có kế hoạch trồng trên 6.000 cây xanh gồm các loại cây ăn quả, Trám đen, Xà Cừ và cây thông… thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Qua đợt phát động, nhằm tiếp tục tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa của phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, động viên các cấp, các ngành và nhân dân toàn huyện tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng và công tác trồng cây, trồng rừng gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, xây dựng hệ thống cây xanh tạo bóng mát và cảnh quan môi trường tại các cơ quan, xí nghiệp, trường học, đường giao thông nội thị và giao thông nông thôn trên địa bàn.

Huyện Đoàn Yên Châu phát động ra quân trồng cây xanh

Huyện Đoàn Yên Châu vừa phối hợp với Chi đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Đoàn thanh niên xã Chiềng Đông tổ chức thực hiện công trình Hàng cây thanh niên, trồng cây xanh tại xã Chiềng Đông với sự tham gia của 80 đoàn viên, thanh niên.

 

Tại buổi ra quân, các đại biểu đã trồng hơn 300 cây dọc tuyến đường trục bản Na Pản, xung quanh nhà văn hóa bản và tại các điểm trường cắm bản. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Yên Châu nhằm tưởng nhớ công ơn Bác Hồ. Đồng thời, khơi dậy tinh thần lao động tích cực, tạo sự gần gũi, ứng xử tốt với thiên nhiên, bảo vệ môi trường; giáo dục ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác trong việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh trong đoàn viên, thanh niên.

Cán bộ đoàn viên, hội viên Công an tỉnh Sơn La cũng vừa tổ chức Lễ ra quân “Trồng cây nhớ Bác” và tiến hành trồng 200 cây keo tại trụ sở Công an tỉnh.

Tại huyện Quỳnh Nhai, UBND huyện đã giao 11 xã trên địa bàn tổ chức trồng 8.000 cây xanh dọc 2 bên đường hành lang giao thông các trục đường trục chính, đường liên xã, liên bản và đường nội bản; khuôn viên các trường học, cơ quan, đơn vị, hộ gia đình. Các loại cây gồm: Gạo hoa đỏ, Ban trắng, Tre, Xoan, Lát và các loại cây ăn quả…

Đây cũng là hoạt động hướng tới hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6/2020; đồng thời, đẩy mạnh phong trào trồng cây, trồng rừng phủ xanh đô thị, đất trống đồi núi trọc, tôn tạo cảnh quan gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần làm giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Ra quân trồng cây nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO