Sơn La ra quân trồng cây mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021

Nguyễn Nga| 17/02/2021 19:02

(TN&MT) - Ngày 17/2, tỉnh Sơn La tổ chức Lễ ra quân trồng cây mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu dọc 2 bên tuyến đường Chu Văn An, nhánh II thành phố Sơn La.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố trồng cây tại đường Chu Văn An nhánh 2 Thành phố.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, những năm qua, tỉnh Sơn La luôn xác định việc trồng cây xanh là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của tỉnh không chỉ cho hôm nay mà cho cả thế hệ mai sau. Qua tổng kết thực hiện trồng cây hàng năm cho thấy: Việc trồng cây chỉ là việc bắt đầu, việc chăm sóc giữ gìn để cho cây phát triển tốt mới là việc làm thường xuyên, quan trọng, đó là trách nhiệm của tất cả chúng ta và toàn xã hội.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã tổ chức trồng 120 cây phượng vỹ dọc 2 bên tuyến đường Chu Văn An, đường Quốc lộ 6 - Trường Đại học Tây Bắc, nhánh II thành phố Sơn La.

Huyện Phù Yên phát động trồng cây đầu xuân mới

Tại huyện Phù Yên, hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, ngày 17/2, huyện Phù Yên đã tổ chức trồng 220 cây ban trắng và hoa chuông vàng dọc 2 bên đường từ đầu cầu bản Puôi 1, xã Huy Tân đến ngã ba, xã Huy Thượng, tổng chiều dài 1,8 km.

Trước đó, huyện đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các phòng chuyên môn và các xã, thị trấn chủ động chuẩn bị cây giống, phấn đấu trong năm 2021 thực hiện trồng mới 300 ha rừng và trên 5 triệu cây phân tán các loại, nâng tổng diện tích rừng của huyện lên hơn 58.200 ha.

Huyện Bắc Yên ra quân trồng gần 250 cây hoa ban

Tại huyện Bắc Yên, UBND huyện đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu năm 2021 tại xã Song Pe.

Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện đã trồng gần 250 cây hoa ban tại khu trụ sở UBND xã và dọc tuyến đường quốc lộ 37 và các trục đường vào điểm tái định cư bản Pe, bản Chanh.

Lễ ra quân đầu xuân trồng cây là việc làm thường xuyên của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện, tạo không khí sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021.

Với mục tiêu Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 theo phát động của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tỉnh Sơn La dự kiến sẽ tổ chức ra quân trồng 30.000 cây phân tán các loại. Đợt 2, nhân dịp Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sẽ trồng mới 470.000 cây. Thời gian bắt đầu từ ngày 1/5 đến hết ngày 30/8/2021.

Đồng thời, gắn việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trồng rừng với bảo vệ tài nguyên rừng hiện có, nhất là rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La ra quân trồng cây mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO