Sơn La: Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Nguyễn Nga| 28/01/2022 09:21

(TN&MT) - Ngày 27/1, Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức Gặp mặt Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022) và 82 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Sơn La (26/12/1939 - 26/12/2021).

a1.jpg

Gặp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 82 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Sơn La.

Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại quá trình 92 năm xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam và 82 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Sơn La; thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của Đảng, dân tộc.

Đồng thời, tỏ lòng biết ơn sâu sắc các đồng chí lão thành cách mạng, những chiến sĩ cộng sản kiên trung, anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, các gia đình có công với cách mạng và các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã đóng góp công sức, trí tuệ, xương máu xây dựng Đảng bộ tỉnh Sơn La không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, vững vàng lãnh đạo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua sôi nổi, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV và đón xuân Nhâm Dần 2022, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới.

Lịch sử hình thành và phát triển của Đảng bộ tỉnh Sơn La gắn liền với sự phát triển và lớn mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong khó khăn, thử thách, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thừa kế những kinh nghiệm và thành quả đạt được, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, linh hoạt, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vận động nhân dân vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành các mục tiêu.

Tổng sản phẩm (GRDP) tỉnh Sơn La cao thứ 5/14 tỉnh trung du và miền núi Bắc Bộ. Năm 2021, dù diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống xã hội, nhưng Sơn La vẫn thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Kinh tế của tỉnh duy trì tăng trưởng khá, điểm sáng là khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 7,19%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 4.250 tỷ đồng, bằng 120,2% dự toán Trung ương giao; GRDP bình quân đạt 45,2 triệu đồng/người/năm (tăng 1,1 triệu đồng so với năm 2020). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 19.000 tỷ đồng; tổng nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 24.693 tỷ đồng, trong đó tiền gửi tiết kiệm của các cá nhân đạt 19.327 tỷ (tăng 1.735 tỷ so với năm 2020).

a2(2).jpg

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Đông phát biểu ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và chặng đường 82 năm xây dựng và phát triển Đảng bộ tỉnh Sơn La.

Cơ cấu các ngành kinh tế có sự chuyển biến rõ nét, thực chất, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Quốc phòng được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quan hệ hợp tác với các tỉnh Bắc Lào, các tổ chức quốc tế được mở rộng, góp phần quan trọng vào ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông, nhấn mạnh: Phát huy truyền thống đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đoàn kết các dân tộc, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, quyết tâm nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững, cùng với cả nước chung sức, đồng lòng phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

a3(1).jpg

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại Lễ gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, bà Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ: Cá nhân tôi luôn tự hào về những thành tựu đạt được trong suốt quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La, vui mừng chứng kiến những đổi thay mọi mặt rất đáng trân trọng ngày hôm nay, từ thành thị đến nông thôn, từ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh, mới thấy hết được những nỗ lực không ngừng nghỉ, công sức, trí tuệ, sự lao động sáng tạo, cần cù chịu khó, biết khắc phục khó khăn của một tỉnh miền núi, phát huy tiềm năng, thế mạnh, tạo thế đi lên vững chắc của các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc tỉnh nhà, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay.

a4.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Quốc Khánh chuyển trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã công bố Quyết định chuyển trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể, 3 cá nhân của tỉnh có thành tích tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

a5.jpg

Đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Ban Chỉ đạo Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2021 trao 3 giải A, 5 giải B, 5 giải C, 10 giải khuyến khích cho các tác giả và nhóm tác giả. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải A báo chí về xây dựng Đảng năm 2021; trao Bằng khen cho 66 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO