Sơn La: Chính thức thông tuyến quốc lộ 37 từ huyện Bắc Yên đi Phù Yên

13/10/2017 00:00

(TN&MT) – Khoảng hơn 19h tối 12/10, Quốc lộ 37 đã được thông tuyến trở lại, sớm hơn 2 tiếng so với dự kiến ban đầu. Như vậy, sau gần 2 ngày bị ách tắc, một trong hai tuyến Quốc lộ lên Sơn La và các tỉnh Tây Bắc đã thông tuyến.

Mưa lớn đã gây sạt lở khoảng trên 945 vị trí bị sụt lở, sa bồi; hàng chục điểm ách tắc giao thông
Mưa lớn đã gây sạt lở khoảng trên 945 vị trí bị sụt lở, sa bồi; hàng chục điểm ách tắc giao thông

Theo thông tin từ Sở Giao thông vận tải Sơn La, do hậu quả mưa lũ kéo dài những ngày qua, toàn bộ 2 tuyến quốc lộ chính lên Sơn La và các tỉnh Tây Bắc là Quốc lộ 6, Quốc lộ 37 đều bị ách tắc giao thông. Hàng trăm xe tại đầu hai tuyến đường này đang phải nằm chờ kéo dài hàng km, ảnh hưởng lớn đến công tác ứng cứu đồng bào vùng lũ.

Mưa lớn đã gây sạt lở khoảng trên 945 vị trí bị sụt lở, sa bồi; hàng chục điểm ách tắc giao thông, cuốn trôi 24 cầu cống các loại. Tổng thiệt hại khoảng trên 20 tỷ đồng. Nhiều đoạn sạt lở khá nghiêm trọng, với hàng chục nghìn m3 đất đá và bùn vùi lấp cả mặt đường dài hàng trăm mét.

Trong đó, trên tuyến quốc lộ 37, có đến 40 vị trí sụt, sạt lở gây ách tắc giao thông, bốn điểm ngập úng, sâu từ 1,2 – 2,2m. Trong đó, có bốn điểm tắc có khối lượng sạt lở lớn.

Để khắc phục tình trạng ách tắc giao thông, nhất là thông tuyến đến các địa bàn bị chia cắt, cô lập, Sở Giao thông vận tải Sơn La đã tích cực chỉ đạo các đơn vị bảo dưỡng đường bộ, các nhà thầu, nhân lực địa phương huy động tối đa lực lượng tham gia giải quyết hậu quả mưa lũ, nhằm thông đường nhanh nhất. Trên tuyến Quốc lộ 37 các đơn vị đã bố trí 13 máy xúc, san gạt, 12 ô tô, cùng hàng trăm nhân lực nhằm nhanh chóng thông đường. Đến trưa ngày 12/10 mới thông được điểm sạt lở bản Mòn (Bắc Yên).

Đến khoảng 19h tối 12/10, giao thông Quốc lộ 37 đã thông tuyến trở lại, chấm dứt tình trạng huyện Phù Yên bị cô lập.
Đến khoảng 19h tối 12/10, giao thông Quốc lộ 37 đã thông tuyến trở lại, chấm dứt tình trạng huyện Phù Yên bị cô lập.

Trên Quốc lộ 37 điểm cầu suối Bùa (Km391+400) hiện mố cầu phía huyện Phù Yên do nước xói trôi từ nón và phần đắp sau mố, Sở Giao thông vận tải Sơn La đã chỉ đạo thực hiện thả rọ đá ngăn cho nước lũ không xói rộng thêm. Đến khoảng 19h tối 12/10, giao thông Quốc lộ 37 đã thông tuyến trở lại, chấm dứt tình trạng huyện Phù Yên bị cô lập. Hiện nay, các phương tiện từ xe khách 29 chỗ trở xuống có thể lưu thông trên cung đường này.

Tuy nhiên, do các sườn núi đã no nước, nên nguy cơ sạt lở vẫn rất cao, người và phương tiện qua lại trên cung đường này vẫn cần hết sức lưu ý, quan sát kỹ mỗi khi di chuyển, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Bên cạnh đó, các tuyến đường liên xã vẫn đang bị chia cắt nặng nề, hàng nghìn người dân vẫn bị cô lập.

Tuy nhiên, tới 17h chiều 13/10, vẫn còn 14 xã thuộc 3 huyện Phù Yên, Vân Hồ, Mường La vẫn đang bị cô lập.
Tuy nhiên, tới 17h chiều 13/10, vẫn còn 14 xã thuộc 3 huyện Phù Yên, Vân Hồ, Mường La vẫn đang bị cô lập.

Trên tuyến Quốc lộ 6 có năm điểm sạt lở, khối lượng đất đá lên tới 5.000 m3. Đặc biệt, tại Km131 + 050 đến Km131 + 250 (ngã ba Tòng Đậu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), do nước ngập sâu nên dự kiến ách tắc sẽ còn kéo dài một vài ngày nữa.

Theo báo cáo mới nhất từ Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Sơn La, tính đến 17h chiều ngày 13/10, toàn tỉnh Sơn La có 6 người chết, 2 người mất tích, 4 người bị thương. 14 xã thuộc 3 huyện Phù Yên, Vân Hồ, Mường La vẫn đang bị cô lập.

577 nhà dân bị ảnh hưởng, trong đó có 70 nhà bị lũ cuốn trôi, 207 nhà bị sạt lở, 257 nhà phải di dời khẩn cấp. Thiệt hại trên 552ha lúa, 110ha hoa màu, hơn 300 gia súc, gia cầm, hơn 50ha ao cá… 80 cột điện bị gãy đổ, cuốn trôi 24 cầu cống, 8 phai thủy lợi, 11 điểm trường bị ảnh hưởng… Nhiều trường trên địa bàn huyện Phù Yên học sinh vẫn đang phải nghỉ học.

Ước tổng thiệt hại ban đầu gần 100 tỷ đồng.

Nguyễn Nga

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Chính thức thông tuyến quốc lộ 37 từ huyện Bắc Yên đi Phù Yên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO