Somalia: 110 người chết trong 48 giờ do hạn hán

05/03/2017 00:00

(TN&MT) – Khoảng 110 người đã thiệt mạng ở miền Nam Somalia trong hai ngày 3 và 4/3 do hạn hán gây ra nạn đói và tiêu chảy khi khu vực này đang phải chống...

(TN&MT) – Ngày 4/3, Thủ tướng Somalia Hassan Ali Khaire cho biết khoảng 110 người đã thiệt mạng ở miền Nam Somalia trong hai ngày 3 và 4/3 do hạn hán gây ra nạn đói và tiêu chảy khi khu vực này đang phải chống chọi với tình trạng thiếu hụt thực phẩm trên diện rộng.
 
Hồi tháng 2/2017, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) đã cảnh báo hạn hán ở Somalia có thể khiến 270.000 trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng trong năm nay.
 
"Hạn hán gây nhiều khó khăn cho những người chăn nuôi gia súc và đàn gia súc của họ. Một số người bị ảnh hưởng bởi nạn đói và bệnh tiêu chảy trong cùng một thời điểm. Trong 48 giờ qua, 110 người đã chết vì nạn đói và bệnh tiêu chảy ở khu vực hành chính Bay", văn phòng của Thủ tướng Somalia Hassan Ali Khaire cho biết.
 
khoảng 110 người đã thiệt mạng ở miền Nam Somalia trong hai ngày 3 và 4/3 do hạn hán gây ra nạn đói và tiêu chảy
Khoảng 110 người đã thiệt mạng ở miền Nam Somalia trong hai ngày 3 và 4/3 do hạn hán gây ra nạn đói và tiêu chảy
"Chính phủ Somalia sẽ nỗ lực hết sức. Chúng tôi kêu gọi tất cả người dân Somalia ở khắp mọi nơi giúp đỡ và bảo vệ những người dân đang đối mặt với cái chết", Thủ tướng Hassan Ali Khaire nhấn mạnh trong tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp của Ủy ban ứng phó với nạn đói.
 
Hồi năm 2011, nạn đói ở Somalia đã làm khoảng 260.000 người thiệt mạng.
 
Mai Đan
Tổng hợp từ Reuters
 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Somalia: 110 người chết trong 48 giờ do hạn hán
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO