Sôi nổi các hoạt động Ngày Chủ nhật xanh

Nguyễn Nga| 18/07/2021 21:20

(TN&MT) - Ngày 18/7, các tổ chức Đoàn tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La đã đồng loạt ra quân triển khai Ngày Chủ nhật xanh với nhiều hoạt động thiết thực chung tay xây dựng NTM, bảo vệ môi trường.

Chiến sỹ tình nguyện chung tây xây dựng NTM

Tại TP Sơn La, hơn 30 cán bộ, chiến sỹ và đoàn viên thanh niên Công an tỉnh, Công an Thành phố và Đoàn xã Chiềng Cọ (Thành phố) tổ chức Chương trình “Chiến sỹ tình nguyện, chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Tô điểm cho những tuyến đường trục bản.

 

Tại chương trình, các cán bộ, chiến sỹ và đoàn viên thanh niên đã sửa chữa, cải tạo, bồi đắp đất 2,4 km đường trục bản và trồng hoa, cây xanh các tuyến đường giao thông nông thôn trong xã; giúp đỡ hộ cận nghèo dọn dẹp vệ sinh môi trường, cải tạo đường vào nhà, chăm sóc vườn cây ăn quả. Đây là những hoạt động ý nghĩa thiết thực, thể hiện hình ảnh tuổi trẻ công an vì nhân dân phục vụ.

Đoàn viên thanh niên huyện Quỳnh Nhai thiết thực các hoạt động bảo vệ môi trường.

Gần 300 cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên huyện Quỳnh Nhai đã tổ chức đồng loạt Ngày cao điểm Tình nguyện chung tay xây dựng Nông thôn mới.

Dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải.

Kết quả, đã làm mới 170m đường giao thông nông thôn; tu sửa 3,4 km đường giao thông nông thôn liên xã, bản, xóm; trồng 228 cây xanh, chăm sóc 6 vườn hoa thanh niên, dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải nhựa tại trung tâm các xã, các bản, xóm, trụ sở làm việc, nhà văn hóa…

 

Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà chốt kiểm dịch Covid-19 tại bản Phiêng Mựt, xã Mường Giôn; thực hiện 1 công trình thanh niên cấp huyện năm 2021 với các tiêu chí “Sáng – Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn” tại trung tâm xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai.

Tuổi trẻ Phù Yên ra quân làm mới, sửa chứa các tuyến đường giao thông nông thôn.

Năm nay, các đội hình thanh niên tình nguyện huyện Phù Yên cũng đã ra quân tham gia xây dựng hạ tầng, cảnh quan và bảo vệ môi trường, làm mới, sửa chữa đường giao thông nông thôn, trồng và chăm sóc cây xanh, nạo vét kênh mương...

Tích cực dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Tiêu biểu như Chi đoàn Cơ quan khối đảng - đoàn thể; chi đoàn cơ quan Khối chính quyền; đoàn xã Mường Thải, Suối Tọ, Suối Bau, Tường Tiến, Tân Lang…

Đây là nội dung nằm trong kế hoạch triển khai Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2021, nhằm phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Tuổi trẻ Mai Sơn tham gia giúp các hộ gia đình đào hố rác.

Hưởng ứng phong trào trên toàn tỉnh, các cơ sở Đoàn trên toàn huyện Mai Sơn đồng loạt tổ chức các hoạt động Ngày cao điểm “Chiến sỹ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Trồng cây xanh dọc các tuyến đường.

Trong đó, Đoàn xã Chiềng Ban ra quân triển khai thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh dọc các tuyến đường, ven suối. Đoàn xã Tà Hộc huy động đoàn viên thanh niên giúp đỡ gia đình hộ nghèo dọn dẹp đất sạt lở, phát dọn đường nông thôn mới, vá sửa sân nhà văn hóa bản do bị nứt…

Thu gom gác thải...

Đoàn xã Phiêng Cằm đã huy động 75 đoàn viên thanh niên đào 45 hố rác. Hơn 30 đoàn viên thanh niên xã Mường Bằng tổ chức thu gom rác thải, xoá bỏ các điểm tập kết rác thải sai quy định; tuyên truyền cho bà con nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường...

... xóa bỏ các điểm tập kết rác thải sai quy định.

Những ngày hè sôi nổi đang tiếp tục được các cơ sở Đoàn trên toàn huyện Mai Sơn tích cực triển khai sáng tạo - hiệu quả với nhiều hoạt động thiết thực, xung kích tình nguyện vì cộng đồng, góp phần thiết thực thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng NTM.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sôi nổi các hoạt động Ngày Chủ nhật xanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO