Sóc Trăng: Gỡ vướng cho cơ sở giết mổ gia súc tập trung

09/06/2016 00:00

(TN&MT) - Mặc dù, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 841/QĐHC-CTUBND về việc phê duyệt “Đề án Quy hoạch xây dựng hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2013 - 2020”, nhiều cơ sở giết mổ gia súc nằm trong diện quy hoạch buộc phải di dời, chấm dứt hoạt động trong năm 2015. Tuy vậy, do việc triển khai đề án quá gấp rút về mặt thời gian, khiến người kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Tại huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng), khi triển khai Quyết định 841, mãi đến trung tuần tháng 6/2015, UBND huyện Mỹ Xuyên mới bắt đầu tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân.Trong khi thời điểm này, thời tiết ở miền Tây đang rơi vào tình cảnh ngập lụt, việc xây dựng hạ tầng không thể thực hiện được.

Lò giết mổ gia súc Đại Tâm đang đẩy mạnh tiến độ thực hiện theo “Đề án” 841
Lò giết mổ gia súc Đại Tâm đang đẩy mạnh tiến độ thực hiện theo “Đề án” 841

Cơ sở giết mổ Đại Tâm là một điển hình, dù cố gắng cũng không thể đẩy kịp tiến độ. Riêng công đoạn di dời, mở rộng diện tích, chủ cơ sở này phải bỏ tiền ra mua đất của người dân, sau đó, xin chuyển đổi mục đích sử dụng, xin phê duyệt đề án xây dựng… Các công đoạn này nếu nhanh nhất cũng phải mất từ 3 - 4 tháng mới hoàn thành các thủ tục. Thế nhưng, việc san lấp mặt bằng, đào hố, xây dựng gặp điều kiện thời tiết bất lợi, mưa ngập lụt nên không thể xây dựng kịp. Vì vậy, vô tình nếu xét theo tiến độ như đề án nêu ra là phải hoàn thành nâng cấp, mở rộng cơ sở giết mổ vào cuối năm 2015 là trường hợp bất khả thi.

Bà Diệp Thị Bảy - chủ cơ sở giết mổ Đại Tâm khẳng định: “Thời điểm hiện tại, cơ sở đã đầu tư thêm 3 tỷ đồng di dời lò mổ ra phía sau, cách khu dân cư 200m đúng như Đề án 841. Do nhu cầu phát triển, năm 2007, chúng tôi được cấp phép, nâng công suất giết mổ lên từ 100 - 120 con heo/ngày. Đến năm 2008, cán bộ Chi cục Chăn nuôi – Thú y tỉnh  đến kiểm tra thực tế, lập biên bản yêu cầu cơ sở phải đầu tư nâng cấp lò mổ đáp ứng nhu cầu. Sau đó, chúng tôi lập đề án, nâng công suất giết mổ 200 - 220 con heo/ ngày, đến nay, vẫn chưa được các cơ quan thẩm quyền phê duyệt. Đây là điều bất cập khiến cơ sở Đại Tâm rơi vào tình cảnh “nước sôi lửa bỏng” như hiện tại”.

Ông Lương Minh Quyết - Giám đốc  Sở NN&PTNT tỉnh Sóc Trăng cho biết: Trước đây tại P.7 (TP. Sóc Trăng), có lò mổ nhưng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, sau đó, đóng cửa. Trước thực trạng đó, chính quyền xuống vận động, bà Diệp Thị Bảy  mở rộng quy mô lò giết mổ gia súc.  Việc di dời theo Quyết định số 841 của cơ sở Đại Tâm bị chậm là do một số nguyên nhân khách quan từ  phía chính quyền. Theo quy hoạch của TP. Sóc Trăng, sắp tới, sẽ có 2 địa điểm giết mổ gia súc tập trung tại Phường 10 và Vựa heo Tý. Nhưng Phường 10 đang nằm trong diện quy hoạch “treo” nên Sở NN&PTNT sẽ tham mưu cho UBND tỉnh duy trì 2 lò giết mổ gia súc gồm: Đại Tâm và Vựa heo Tý. Sau này, nếu cơ sở Đại Tâm đáp ứng được di dời lò giết mổ, đáp ứng được các tiêu chuẩn sẽ được nâng cấp công suất từ 300 - 400 con heo/ ngày. 

Từ khi bắt đầu đưa vào hoạt động vào năm 2006, cơ sở chưa bao giờ bị cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt. Hiện tại, hướng dẫn của Chi cục Thú y về việc đảm bảo vệ sinh môi trường trong việc giết mổ, chúng tôi đều đầy đủ, thậm chí là còn dư thừa công suất hầm chứa chất thải theo tiêu chuẩn 1m2/con.  Nếu sắp tới di dời xong cơ sở, đề án quy hoạch nâng lên 300 con, chúng tôi sẽ đầu tư thêm một hầm chưa chất thải nữa.

Ông Ngô Quang Thế - Phó Chủ tịch xã Đại Tâm cũng cho biết: “Xã chưa nhận được bất cứ phản ánh nào của người dân về tình trạng ô nhiễm  tại cơ sở giết mổ gia súc Đại Tâm”.

Hy vọng, với chủ trương tạo mọi điều kiện cho các DN đang kinh doanh hoạt động trên địa bàn, tỉnh Sóc Trăng sẽ xem xét thấu tình đạt lý, nhằm tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn các chính sách sớm ổn định tình hình cho DN hoạt động hiệu quả.

Đỗ Thủy 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sóc Trăng: Gỡ vướng cho cơ sở giết mổ gia súc tập trung
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO