Sóc Trăng: 47 đội tham gia giải đua ghe Ngo truyền thống năm 2016

15/11/2016 00:00

(TN&MT)- Theo Ban tổ chức lễ hội Óoc Om Bóc – Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng, sáng 14/11/2016 diễn ra các trận đấu thuộc vòng trung kết để xếp hạng và trao giải thưởng cho các đội nam và nữ tham gia giải đua ghe Ngo truyền thống năm 2016 tại Sóc Trăng.

 Các đội ghe Ngo chuẫn bị đua tại điểm xuất phát
Các đội ghe Ngo chuẫn bị đua tại điểm xuất phát

Lễ hội được diễn ra từ ngày 8/11 đến ngày 14/11/2016 trong khuôn khổ lễ hội Óoc Om Bóc năm 2016 như: Cúng trăng, thả đèn nước, đua ghe Ngo, hội thi đua ghe Ngo được xem là môn thể thao “vua” trong các môn thể thao truyền thống của đồng bào Khmer Nam bộ, là biểu tượng cho tình đoàn kết dân tộc. Hằng năm cứ đến dịp lễ Óoc Om Bóc, hàng chục ngàn đồng bào ở khắp nơi, du khách nước ngoài lại tề tụ về dòng sông Maspero, TP. Sóc Trăng để chứng kiến, cổ vũ sôi nổi, nhiệt tình cho các trận đua ghe Ngo.

Hàng ngàn đồng bào đang theo dõi, cổ vũ cho các đội đua
Hàng ngàn đồng bào đang theo dõi, cổ vũ cho các đội đua

Được biết, tham gia giải đua ghe Ngo truyền thống tỉnh Sóc Trăng năm 2016 có sự góp mặt của 47 đội, trong đó có 41 đội nam và 6 đội nữ đến từ các tỉnh Hậu Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Vĩnh Long và chủ nhà Sóc Trăng, với tổng cộng 128 trận đấu từ vòng loại đến vòng trung kết được diễn ra trong 2 ngày 13 và 14/11/2016...

Lê Hùng 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sóc Trăng: 47 đội tham gia giải đua ghe Ngo truyền thống năm 2016
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO