Số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu vượt quá 60 triệu người

Mai Đan| 26/11/2020 09:46

(TN&MT) - Theo thống kê của Reuters, tính đến hết ngày 25/11, số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã vượt 60 triệu người, với tốc độ lây nhiễm mới đang tăng nhanh và Mỹ công bố số ca nhập viện kỷ lục.

Nhân viên y tế chia tay một bệnh nhân chuẩn bị xuất viện sau khi bệnh nhân này được cách ly do có thể tiếp xúc với COVID-19 tại bệnh viện ở Lakin, Kansas, Mỹ vào ngày 19/11/2020. Ảnh: Reuters

Các quan chức ở Mỹ, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 trên thế giới, đã kêu gọi người Mỹ ở nhà trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn sắp diễn ra khi số lượng bệnh nhân COVID-19 tăng vọt tạo áp lực lớn đến các chuyên gia y tế.

Mỹ đã ghi nhận 1 triệu trường hợp nhiễm COVID-19 mới trong vòng chưa đầy một tuần, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên hơn 12,5 triệu người và số người chết hơn 260.000 người tính đến hết ngày 25/11.

Cũng tính đến hết ngày 25/11, trên toàn cầu, tổng số ca nhiễm là 60,005 triệu người và 1,4 triệu ca tử vong. Một phân tích dữ liệu của Reuters cho thấy rõ tỷ lệ các ca nhiễm mới trên toàn cầu. Theo đó, chỉ mất 17 ngày để số ca nhiễm tăng từ 50 triệu lên 60 triệu người, so với 21 ngày trước đó khi các trường hợp nhiễm bệnh tăng từ 40 triệu lên 50 triệu. Khoảng 580.000 ca nhiễm được xác nhận mỗi ngày trong tuần qua và khoảng một nửa số trường hợp kể từ khi bắt đầu đại dịch đã được công bố trong 70 ngày qua.

Tại châu Âu, 1 triệu trường hợp nhiễm mới chỉ trong 5 ngày, trong tổng số hơn 16 triệu ca nhiễm, trong đó có 365.000 người tử vong. Các quốc gia trên khắp châu Âu đang đấu tranh để áp dụng các biện pháp hạn chế đối với đời sống công cộng trong khi vẫn có thể cho phép các gia đình tổ chức lễ Giáng sinh mà không làm bùng phát thêm dịch bệnh.

Trong khi lệnh phong tỏa toàn quốc ở Anh sẽ kết thúc vào tuần tới, Đức, Tây Ban Nha và Ý đều đã thông báo các biện pháp hạn chế trong thời gian nghỉ lễ, trong đó đưa ra yêu cầu giới hạn số lượng khách đến nhà.

Khu vực Mỹ Latinh có số ca tử vong cao nhất trên thế giới, chiếm khoảng 21% tổng số ca toàn cầu và hơn 31% tổng số ca tử vong của thế giới.

Tuần trước, Brazil cùng với Mỹ và Ấn Độ trở thành những quốc gia ghi nhận hơn 6 triệu ca nhiễm. Với gần 170.000 trường hợp tử vong vì COVID-19, Brazil có số người chết cao thứ hai thế giới.

Trong khi Ấn Độ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nặng thứ hai bởi dịch COVID-19 trên thế giới với gần 9,2 triệu ca nhiễm, nước này tiếp tục ghi nhận sự gia tăng các ca nhiễm mới trong những tuần gần đây. Ấn Độ đã công bố trung bình khoảng 44.000 ca nhiễm mỗi ngày trong tuần qua, giảm đáng kể so với mức đỉnh điểm gần 97.900 trường hợp vào giữa tháng 9.

Các nước Châu Á - Thái Bình Dương như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Australia và New Zealand đã cho thấy tính hiệu quả của các biện pháp nhanh chóng và cục bộ trong việc dập tắt các đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19.

Theo Tổng hợp từ Reuters
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu vượt quá 60 triệu người
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO