Siêu bão Soudelor tấn công bờ biển phía đông Trung Quốc, tám người thiệt mạng

10/08/2015 00:00

(TN&MT) – Ngày 9/8, siêu bão Soudelor tràn vào bờ biển phía đông của Trung Quốc làm 8 người chết và buộc chính quyền phải hủy bỏ hàng trăm chuyến bay,...

(TN&MT) – Ngày 9/8, siêu bão Soudelor tràn vào bờ biển phía đông của Trung Quốc làm 8 người chết và buộc chính quyền phải hủy bỏ hàng trăm chuyến bay, đồng thời sơ tán hơn 163 nghìn người.
 
Trước đó, siêu bão Soudelor đã làm 6 người ở Đài Loan thiệt mạng vào cuối tuần, sau đó chuyển qua eo biển Đài Loan và ập vào tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc đại lục vào cuối ngày thứ Bảy (ngày 8/8).
 
Tân Hoa xã cho biết, ngày 9/8, cơn bão này tiếp tục tràn tới các tỉnh lân cận Chiết Giang và Giang Tây, đồng thời suy yếu từ siêu bão thành bão nhiệt đới khi đi sâu vào đất liền.
 
Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho hay, 8 người đã thiệt mạng tại thành phố Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang do mưa to và gió lớn làm lật đổ cây, đồng thời gây ra lũ quét và sạt lở đất. Những hình ảnh được phát sóng trên truyền hình cho thấy nhiều xe cộ bị bỏ lại khi nước lũ dâng lên cuồn cuộn trong khi các binh sĩ quân đội lội qua nước lũ để tìm kiếm các nạn nhân.
 
 Một người đàn ông đứng nhìn dòng nước lũ trong một trận mưa lớn do ảnh hưởng bởi cơn bão Soudelor tại TP Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc vào ngày 9/8. Ảnh: REUTERS / STRINGER
Một người đàn ông đứng nhìn dòng nước lũ trong một trận mưa lớn do ảnh hưởng bởi cơn bão Soudelor tại TP Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc vào ngày 9/8. Ảnh: REUTERS / STRINGER
 
Hơn 163 nghìn người tại tỉnh Phúc Kiến đã được sơ tán và hơn hai triệu hộ gia đình bị mất điện, Tân Hoa xã cho hay. Hơn 530 chuyến bay và 190 chuyến tàu cao tốc cũng đã bị hủy.
 
Tại Đài Loan, mưa và gió đã giảm nhẹ vào Chủ nhật, tuy nhiên cơ quan khí tượng cảnh báo rằng tình hình vẫn chưa ổn định khi lực lượng cứu hộ bắt đầu phát quang cây đổ, dọn dẹp bùn đất và các loại rác rưởi khác trên những con đường bị chặn.
 
Giới chức Đài Loan xác nhận hiện vẫn còn 4 người mất tích và gần 400 người bị thương do siêu bão Soudelor tấn công.
 
Vào thời điểm này, bão bắt đầu tấn công thường xuyên tại Biển Đông và Thái Bình Dương, nơi rất nhiều những cơn bão lớn hình thành và mạnh dần lên thành siêu bão trên các vùng nước ấm, sau đó chỉ suy yếu khi đổ bộ vào đất liền.
 
Mai Đan
Tổng hợp từ Reuters
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Siêu bão Soudelor tấn công bờ biển phía đông Trung Quốc, tám người thiệt mạng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO