Sạt lở đất tại Na Uy: Hàng trăm người phải sơ tán

Mai Đan| 31/12/2020 16:22

(TN&MT) - Một vụ sạt lở đất tại miền Nam Na Uy vào sáng 30/12 (theo giờ địa phương) đã làm ít nhất 10 người bị thương và hàng trăm người phải sơ tán.

Hình ảnh về hậu quả của trận lở đất tại khu dân cư ở làng Ask cách Oslo, Na Uy khoảng 40km về phía Bắc vào ngày 30/12/2020

Cảnh sát địa phương cho biết, trận lở đất xảy ra tại một thị trấn ở phía Đông Bắc Thủ đô Oslo của Na Uy đã phá hủy hàng chục tòa nhà. 700 người đã được sơ tán đến nơi an toàn.  Hiện 21 người vẫn đang mất tích sau trận lở đất. Khu vực này hiện chưa ổn định và chỉ có thể tiếp cận bằng máy bay trực thăng.

Trong những ngày gần đây, khu vực miền Nam Na Uy thường xuyên trải qua các đợt mưa lớn. Những trận mưa này được dự đoán là nguyên nhân chính dẫn đến sạt lở đất.

Theo Tổng hợp từ Reuters
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sạt lở đất tại Na Uy: Hàng trăm người phải sơ tán
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO