Rác thải bủa vây hồ Linh Đàm

03/06/2015 00:00

(TN&MT) - Hồ Linh Đàm nằm trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, (Hà Nội), được biết đến là một trong những hồ đẹp của Thủ đô với sự phối cảnh của các loại cây xanh, công viên, biệt thự và các tòa nhà cao tầng...

Mặt nước hồ Linh Đàm đang bị rác thải bủa vây sau hơn một năm chỉnh trang và kè bờ
Mặt nước hồ Linh Đàm đang bị rác thải bủa vây sau hơn một năm chỉnh trang và kè bờ

Thế nhưng thời gian gần đây nhiều người dân lưu thông qua đường Nguyễn Hữu Thọ hoặc qua các cung đường giáp hồ không khỏi kinh hoàng bởi sự ô nhiễm do rác thải tràn gập mặt hồ Linh Đàm.

Bã mía cả khô lẫn tươi được vứt bừa bãi trên khu vực vỉa hè, kè đá bờ sông...
Bã mía cả khô lẫn tươi được vứt bừa bãi trên khu vực vỉa hè, kè đá bờ sông...

Theo phản ánh của người dân nơi đây, cứ mỗi khi gió đông kết hợp với thời tiết nóng nực khiến rác thải kết thành từng mảng lớn dạt vào bờ bốc mùi hôi thối rất khó chịu. Nguyên nhân của tình trạng này một phần là do hàng quán, các hộ kinh doanh tại đây cùng ý thức kém của một số người dân xả rác bừa bãi. Hệ quả là những vỏ dừa, vỏ mía, trai lọ vứt trên mặt hồ sau mỗi buổi bán hàng ngày một nhiều dẫn đến tình trạng ùn ứ, ô nhiễm nghiêm trọng như hiện nay.

Cành cây tươi và khô vứt bừa bãi sát mét hồ
Cành cây tươi và khô vứt bừa bãi sát mét hồ

Điều lạ là đi dọc tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ men theo bờ hồ dài khoảng 2km lại không có bất kỳ thùng rác công cộng nào được đặt trên tuyến đường này. Do đó tình trạng người dân vứt rác thải xuống hồ diễn ra ngày càng phổ biến.

Bài và ảnh: HUY AN

        

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rác thải bủa vây hồ Linh Đàm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO