Xã hội

Ra mắt CLB “Cùng em bảo vệ rừng Pù Mát”

Hoàng Hiền 06/03/2024 - 20:53

(TN&MT) - Trong ngày 01/3 và 03/3, Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam phối hợp cùng Vườn quốc gia Pù Mát, Phòng GD&ĐT Anh Sơn, Phòng GD&ĐT Con Cuông, Phòng GD&ĐT Tương Dương (Nghệ An) tổ chức tập huấn câu lạc bộ “Cùng em bảo vệ rừng Pù Mát” cho 30 học sinh tiểu học và 50 học sinh trung học cơ sở.

Với hơn 1300 phiếu đăng ký được gửi về, 80 học sinh tiềm năng của 16 trường học trên địa bàn huyện Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương đã được tuyển chọn vào câu lạc bộ “Cùng em bảo vệ rừng Pù Mát”. Câu lạc bộ thuộc hợp phần 4 của Chương trình Giáo dục bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã Vườn quốc gia Pù Mát, giai đoạn 2023 - 2025.

1-tat-ca-cac-thanh-vien-clb-_-cung-em-bao-ve-rung-pu-mat_-nhom-truong-th-min.jpg
Các thành viên CLB "Cùng em bảo vệ rừng Pù Mát" nhóm trường

Chương trình nhằm mục đích nâng cao nhận thức học sinh về bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã, cung cấp kiến thức và kỹ năng để từ đó, những “Tuyên truyền viên nhí” tham gia Chương trình sẽ lan tỏa thông điệp và cùng nhóm nòng cốt thực hiện các hoạt động bảo tồn tại trường học.

4.1-cac-thanh-vien-clb-cung-nhau-lap-ke-hoach_-min.jpg
Các thành viên CLB cùng nhau lập kế hoạch

Trong khuôn khổ chương trình tập huấn, các học sinh tham gia được cùng nhau xây dựng các nội quy sinh hoạt câu lạc bộ; tham gia các trò chơi ý nghĩa như “Mạng lưới sự sống” - mọi sinh vật đều có quan hệ tương hỗ và gắn kết với nhau thông qua các mối quan hệ sinh tồn, “Mối đe dọa loài Voi” - voi và các loài động vật hoang dã đang gặp nhiều nguy hiểm trong chính mái nhà tự nhiên của mình; tham quan Bảo tàng thiên nhiên - Văn hoá mở.

5.1-cac-thanh-vien-dong-y-thong-nhat-muc-dich-cua-clb.jpg
Các thành viên đồng ý thống nhất mục đích của CLB

Ngoài ra, thành viên câu lạc bộ cùng giáo viên lập kế hoạch hành động để bảo vệ động vật hoang dã và thiên nhiên cho trường học. Rất nhiều ý tưởng được đưa ra như: Vẽ tranh báo tường, kịch sân khấu hoá,...

Chương trình Giáo dục bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã Vườn quốc gia Pù Mát bao gồm 7 hợp phần được thực hiện xuyên suốt hai năm học 2023 - 2024 và 2024 - 2025. Chương trình được triển khai trên 16 trường thuộc vùng đệm Vườn quốc gia Pù Mát, trải dài trên cả 3 huyện của Nghệ An là Anh Sơn, Con Cuông và Tương Dương. Các hoạt động chính bao gồm: Khảo sát cơ sở vật chất trường học; Xây dựng Nhóm nòng cốt bảo vệ rừng Pù Mát; Sự kiện bảo tồn Tự hào Pù Mát; Câu lạc bộ “Cùng em bảo vệ rừng Pù Mát”; Triển khai các dự án nâng cao nhận thức học sinh và cộng đồng do chính Nhóm nòng cốt bảo vệ rừng Pù Mát thực hiện; Xây dựng chương trình giáo dục trải nghiệm thiên nhiên; Trải nghiệm thiên nhiên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ra mắt CLB “Cùng em bảo vệ rừng Pù Mát”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO