Quốc hội thông qua Luật Thống kê sửa đổi

23/11/2015 00:00

(TN&MT) – Với 416/420 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (tương đương 85,02% tổng số đại biểu Quốc hội), sáng 23/11, Quốc hội đã thông qua Luật Thống kê (sửa đổi).

Trước khi biểu quyết, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật thống kê (sửa đổi) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, ngày 4/11/2015, Quốc hội thảo luận và cho ý kiến về dự thảo Luật thống kê (sửa đổi), đã có 15 ý kiến phát biểu tại Hội trường và 02 ý kiến bằng văn bản. Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Cơ quan thẩm tra, Cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.

Với 416/420 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, sáng 23/11, Quốc hội đã thông qua Luật Thống kê (sửa đổi)
Với 416/420 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, sáng 23/11, Quốc hội đã thông qua Luật Thống kê (sửa đổi)

Ngoài ra, còn có một số ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về từ ngữ, kỹ thuật văn bản, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu và đã thể hiện như trong dự thảo Luật.

Luật Thống kê (sửa đổi) vừa thông qua gồm 9 chương, 72 điều. Luật quy định về hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê nhà nước; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê nhà nước; tổ chức thống kê nhà nước và hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê ngoài thống kê nhà nước.

Luật Thống kê (sửa đổi)  áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, thực hiện hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê.

Tin & ảnh:Việt Hùng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quốc hội thông qua Luật Thống kê sửa đổi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO