Quốc hội thống nhất cao thông qua 02 Nghị quyết

11/06/2019 21:00

(TN&MT) - Ngày 11/6/2019, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 17 của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Trong phiên họp vào buổi chiều cùng ngày, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

IMG 4939
Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 17 của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh Quốc Khánh

Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 1 và toàn văn Nghị quyết.

Theo đó, kết quả biểu quyết thông qua Điều 1 của Nghị quyết như sau: Số đại biểu tham gia biểu quyết: 448 (bằng 92.56% tổng số đại biểu Quốc hội); Số đại biểu đồng ý: 443 (bằng 91.53%); Số đại biểu không đồng ý: 1 (bằng 0.21%); Số đại biểu không tham gia ý kiến: 4 (bằng 0.83%). Như vậy, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết như sau: Số đại biểu tham gia biểu quyết: 448 (bằng 92.56% tổng số đại biểu Quốc hội); Số đại biểu đồng ý: 443 (bằng 91.53%); Số đại biểu không đồng ý: 1 (bằng 0.21%); Số đại biểu không tham gia ý kiến: 4 (bằng 0.83%). Như vậy, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.

IMG 4940
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh Quốc Khánh

Bên cạnh đó, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Kết quả biểu quyết đã được đại đa số đại biểu tán thành với kết quả: Số đại biểu tham gia biểu quyết: 451 (bằng 93.18% tổng số đại biểu Quốc hội); Số đại biểu đồng ý: 448 (bằng 92.56%); Số đại biểu không đồng ý: 3 (bằng 0.62%); Số đại biểu không tham gia ý kiến: 0 (bằng 0.00%). Như vậy, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Cũng trong phiên họp buổi chiều ngày 11/6, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Thư viện dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng.

Trong quá trình thảo luận đã có 18 đại biểu phát biểu ý kiến. Nhiều ý kiến đại biểu tán thành với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về sự cần thiết ban hành Luật Thư viện và tán thành với tên gọi, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của dự thảo Luật. Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến về một số nội dung cụ thể sau: Chính sách của Nhà nước về phát triển thư viện; phân loại thư viện; về một số loại hình thư viện cụ thể (Thư viện Quốc gia Việt Nam, thư viện công cộng, thư viện thuộc cơ sở giáo dục, thư viện chuyên ngành, thư viện hoạt động theo mô hình doanh nghiệp); về hoạt động của thư viện, như: Cung cấp sản phẩm thông tin thư viện và dịch vụ thư viện, liên thông thư viện và xây dựng thư viện số; việc xếp hạng thư viện và đánh giá hoạt động thư viện; điều kiện, thẩm quyền thành lập thư viện; về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thư viện (gồm quyền và nghĩa vụ của thư viện; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng thư viện); về trách nhiệm của Chính phủ; Các nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong hoạt động thư viện thời gian qua…

Sau khi thảo luận, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Bo truong Bo Van hoa, The thao va Du lich Nguyen Ngoc Thien giai trinh lam ro mot so van de DBQH quan tam (1)
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh Quốc Khánh

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị Ban soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiên cứu để có các cơ chế, chính sách mang tính đột phá so với Pháp lệnh Thư viện nhằm phát triển ngành Thư viện Việt Nam đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi giải trí, sáng tạo của người dân. Ngoài ra, những vấn đề liên quan đến kỹ thuật, kể cả kỹ thuật văn bản cũng cần được quan tâm, hoàn thiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quốc hội thống nhất cao thông qua 02 Nghị quyết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO